Đắk Lắk:

Ca nhiễm SARS-CoV-2 đi cùng chuyến bay với 105 người, tham dự tiệc cưới

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại Đắk Lắk đã tiếp xúc khoảng 70 người tại tiệc báo hỉ của con gái và đi máy bay chung với 105 người khác.

Sáng 15/5, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành truy vết những người từng đi chung chuyến bay, tiếp xúc với ca dương tính với SARS-CoV-2 để cách ly theo quy định.

Ca nhiễm SARS-CoV-2 đi cùng  chuyến bay với 105 người, tham dự tiệc cưới - 1

Ca mắc Covid-19 tại Đắk Lắk đã tiếp xúc với rất nhiều người.

Theo đó, ngày 24/4, ông V.Đ.D. (SN 1971, ngụ phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) bay từ Buôn Ma Thuột đi Hà Nội rồi đi xe về tỉnh Bắc Ninh.

Từ ngày 25/4 - 5/5, ông  D. đến nhà khoảng 20 hộ dân mời tiệc báo hỉ của con gái tại xã Mão Điền (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Từ ngày 5/5- 6/5, ông  D. có tiếp xúc với BN 3052 là nhân viên phục vụ đám cưới.

Sáng 6/5, ông D. tổ chức lễ báo hỉ, sau đó nhà trai rước dâu về xóm Lội (xã Mão Điền). Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với khoảng 70 người trong tiệc cưới.

Trưa 6/5, vợ  chồng  ông  D. đi từ Bắc Ninh ra sân bay Nội Bài bằng xe ôtô gia đình, trên xe có 6 người. Rồi bay về Buôn Ma Thuột trên chuyến bay QH1403 (số ghế 21B), sau đó lấy xe máy gửi ở sân bay để đi về thị xã Buôn Hồ.

Đến ngày 8/5, nghe thông báo về bệnh nhân số 3052 tại Bắc Ninh, ông D. đã đến Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ đã khai báo,  và được  lấy mẫu test nhanh cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thời gian được cách ly tập trung, vào ngày 10/5, ông  D. được lấy mẫu lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 14/5, ông D. sốt, ho, đau rát họng và lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

"Ông D. đi trên chuyến bay có 105 hành khách và phi hành đoàn, trong đó tiếp xúc gần trước và sau là 28 hành khách. Hành khách trên chuyến bay QH1403 cần đến Trạm y tế gần nhất để khai báo y tế", CDC Đắk Lắk yêu cầu.

Ông Nguyễn Chánh Duy - Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, cho biết, ngoài việc truy vết toàn bộ những hành khách liên quan đến chuyến bay QH1403, đơn vị sẽ cách ly ngay các nhân viên của sân bay có tiếp xúc gần với người mắc Covid-19.

Bên cạnh đó, trường hợp anh V.Đ.S. (SN 2000, sinh viên của Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, con của bệnh nhân D.) là F1 của BN 3052 cũng tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 4/5, anh S. từ TPHCM ra Hà Nội bằng máy bay, sau đó di chuyển về Bắc Ninh. Từ ngày 4 đến ngày 6/5 có tiếp xúc với bà con xung quanh nhà và bệnh nhân số 3052 tại Bắc Ninh.

Ngày 6/5, anh S. về TPHCM trên chuyến bay VJ 189, số ghế 17F. Từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà trọ ở phường 13 (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bằng xe taxi.

Ngày 7/5, anh S. đi xe khách của nhà xe Tiến Oanh về TP Buôn Ma Thuột và hiện đang được cách ly theo quy định.

Tính đến nay, trên địa bàn Đắk Lắk đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19. Ngành y tế đang tổ chức cách ly tại cơ sở y tế và cách ly tập trung khoảng 70 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú hơn 1.500 người.