Ca mắc Covid-19 còn cao, Quân khu 9 chi viện bác sĩ cho Bạc Liêu chống dịch

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chiều 8/11, lực lượng y, bác sĩ của Quân khu 9 đã được chi viện về Bạc Liêu để hỗ trợ tỉnh này phòng, chống dịch Covid-19 khi số ca mắc Covid-19 còn cao.

Đoàn chi viện gồm 10 bác sĩ và 10 điều dưỡng thuộc các bệnh viện của Quân khu 9 do Trung tá Dương Minh Tú, Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Quân y 120) làm trưởng đoàn.

UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức đón nhận lực lượng chi viện, giao Sở Y tế phối hợp với TP Bạc Liêu phân bổ hỗ trợ ở các địa bàn phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Ca mắc Covid-19 còn cao, Quân khu 9 chi viện bác sĩ cho Bạc Liêu chống dịch - 1

Tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đoàn y, bác sĩ của Quân khu 9 xuống chi viện cho tỉnh chống dịch Covid-19 (Ảnh: CTV).

Trung tá, bác sĩ Dương Minh Tú, Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Quân y 120) chia sẻ, đoàn y, bác sĩ sẽ kết hợp với địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch như điều trị, chăm sóc tại chỗ và các công tác khác khi địa phương cần.

"Là ngành y, chúng tôi học được những kỹ năng, hướng dẫn, thực hiện tốt quy định phòng chống dịch, áp dụng làm cách nào đó đạt hiệu quả tốt nhất trong công tác điều trị đợt này.

Khi chúng tôi lên xe về Bạc Liêu, tất cả các thành viên trong đoàn ai cũng thấy an tâm, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ Bạc Liêu sớm đẩy lùi dịch bệnh, đem lại sức khỏe, bình an cho nhân dân", Trung tá Dương Minh Tú chia sẻ thêm.

Tiếp nhận lực lượng y, bác sĩ chi viện cho tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã cảm ơn Quân Khu 9 tăng cường nhân lực hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, hiện tại tỉnh đang quyết tâm, quyết liệt trong các mặt công tác để hạn chế sự lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng và điều trị bệnh, hạn chế ca tử vong do Covid-19.

"Bằng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình, các y, bác sĩ, điều dưỡng được tăng cường hỗ trợ sẽ góp phần cùng lực lượng tuyến đầu của tỉnh chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác tiêm ngừa vaccine và thu dung điều trị F0 đạt hiệu quả cao nhất", Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu bày tỏ.

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ TPHCM cũng đã chi viện cho tỉnh Bạc Liêu nhiều y, bác sĩ, điều dưỡng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 ở các địa bàn của tỉnh.

Ca mắc Covid-19 còn cao, Quân khu 9 chi viện bác sĩ cho Bạc Liêu chống dịch - 2

Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tại Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo tình huống của tỉnh Bạc Liêu trước đó, tỉnh này đưa ra khi dịch bệnh lan rộng trên 1.000 ca mắc Covid-19, ngoài nhân lực của tỉnh thì kiến nghị Bộ Y tế cử thêm lực lượng và thiết bị y tế đến tham gia hỗ trợ điều trị.

Khi dịch bệnh lan rộng trên 2.000 ca mắc, vượt quá năng lực đáp ứng hệ thống y tế của địa phương thì tỉnh Bạc Liêu xin ý kiến Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế quyết định thời điểm, địa điểm áp dụng quản lý và chăm sóc ca bệnh không triệu chứng, bệnh nhẹ cho chuyển về điều trị tại nhà theo hướng dẫn.

Tính đến ngày 8/11, tỉnh Bạc Liêu đã có 5.490 ca mắc Covid-19; đang điều trị 3.919 ca, bình phục 1.525 ca, tử vong 46 ca. Với số ca mắc này đã vượt quá tình huống đặt ra trước đó của tỉnh này.