BV Nghệ An: Cứu sống một bệnh nhân đa chấn thương hiểm nghèo

(Dân trí) - Ngày 14/04/2008 bệnh viện Đa khoa Nghệ An tiếp nhận nữ bệnh nhân Nguyễn Ngọc Yến trong tình trạng sốc đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Nhập viện với tình trạng đa chấn thương lồng ngực, ổ bụng, vỡ gan, dập phổi, đứt thành phế quản thuỳ trên phổi trái, bệnh nhân Yến (giáo viên trường THPTDL Cù Chính Lan, Quỳnh Lưu) rất ít  cơ may sống sót. Thế nhưng dù hy vọng chỉ tính bằng phần nghìn,  lãnh đạo bệnh viện cùng các  bác sĩ đã quyết tâm cứu sống bệnh nhân với phương châm "còn nước còn tát".

 

Sau khi chụp cắt lớp, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ổ bụng, khâu gan, cơ hoành, dẫn lưu kín màng phổi. Sau mổ, bệnh nhân thở bằng ô xy thông qua ống dẫn nội khí quản. Tuy nhiên do bị đứt nhánh phế quản thuỳ trên phổi trái nên khí bị tràn ra ngoài dẫn đến căng khí toàn thân. Vì vậy, bệnh viện đa khoa Nghệ An đã quyết định mời các chuyên gia bệnh viện Tim mạch T.Ư phối hợp với kíp mổ của mình để phẫu thuật lần 2 cho bệnh nhân.

 

Các bác sĩ bệnh viện Tim mạch T.Ư không quản ngại đường xa, vào đến Vinh lúc 2h sáng ngày 17/4/2008 và thực hiện ca mổ lúc 3h sáng. Sau 4 tiếng đồng hồ căng thẳng, ca mổ thành công tốt đẹp. Bệnh nhân Nguyễn  Ngọc Yến đã  được cứu sống.

 

Hiện nay sức khoẻ bệnh nhân đang dần hồi phục.

 

Lê Kế Hùng