Bùng phát dịch bệnh bại liệt tại Syria

(Dân trí) - Tổ chức Y tế thế giới WHO vừa xác nhận 10 trường hợp mắc bại liệt. Đây là lần đầu tiên dịch bệnh bại liệt bùng phát trở lại ở Syria trong vòng 14 năm qua.

Cơ quan của Liên Hợp Quốc cho hay 12 trường hợp khác vẫn đang được kiểm tra. Trong 22 trường hợp này, hầu hết là trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi.

 

Trước khi cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu vào năm 2011, 95% trẻ em đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh.

 

Bùng phát dịch bệnh bại liệt tại Syria

Bùng phát dịch bệnh bại liệt tại Syria

 

Liên Hợp Quốc ước tính khoảng hơn 5.000 trẻ em đã chưa được tiêm chủng loại vắc-xin phòng ngừa bệnh này.

 

Bệnh bại liệt từ lâu đã không xuất hiện ở các quốc gia phát triển nhưng hiện nay, nó vẫn tồn tại giống như một căn bệnh địa phương ở những nước như Nigeria, Pakistan và Afghanistan.

 

WHO nghi ngờ rằng ổ dịch bắt nguồn từ tỉnh phía đông của Syria là Deir al-Zour. Hiện tại, hơn 100.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở tỉnh này có nguy cơ bị bại liệt. Đây là một loại bệnh lây nhiễm rất nhanh qua việc tiêu thụ thức ăn và nguồn nước bị ô nhiễm.

 

Hơn bốn triệu người Syria đã phải di dời trong cuộc xung đột nội bộ và thường sống trong điều kiện mất vệ sinh do quá đông đúc. Hơn hai triệu người đã trốn khỏi đất nước, nhiều người trong số họ sống trong các trại tị nạn ở Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

 

WHO cũng đã báo cáo về sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh sởi, thương hàn và viêm gan A ở quốc gia này.

 

Từ khi phát hiện trường hợp bại liệt đầu tiên vào 10 ngày trước, Bộ Y tế Syria và các cơ quan cứu trợ khác đã tổ chức chương trình tiêm chủng khẩn cấp hàng loạt ở các trại tị nạn của Syria.

 

Oliver Rosenbauer- phát ngôn viên của WHO cho biết phần lớn trường hợp mắc bệnh là trẻ em dưới 2 tuổi, và chưa từng được tiêm chủng phòng ngừa bệnh bại liệt. Bước tiếp theo là cần phải xác định nguồn gốc rõ ràng và tính di truyền ở những loại virus này.

 

Bệnh bại liệt chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi. Đây là một loại bệnh lây nhiễm rất nhanh do bị virus xâm nhập vào hệ thần kinh. Các triệu chứng bao gồm sốt, mệt mỏi, nhức đầu, nôn mửa, tê cứng ở cổ và đau chân tay. Bại liệt là một trong 200 bệnh nhiễm trùng dẫn đến tê liệt mà hiện tại chưa có thuốc chữa mà chỉ có cách tiêm chủng để phòng ngừa. Trẻ em là đối tượng dễ mắc bại liệt nhất với những dạng nghiêm trọng của loại bệnh này.

 

 Mai Phương

Theo BBC