1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bóc tách khối u nhầy “khổng lồ” ở tim

(Dân trí) - Một nữ bệnh nhân mang khối u nhầy lớn chiếm gần như toàn bộ buồng nhĩ trái vừa được phẫu thuật thành công tại BV Chợ Rẫy. Đây là một trong những bệnh nhân mang khối u ở tim lớn nhất từ trước đến nay.

 

Bóc tách khối u nhầy “khổng lồ” ở tim - 1

Bệnh nhân T. đang được chăm sóc sau mổ
 

Bệnh nhân là chị  Lê Thị T. (42 tuổi, ngụ tại huyện Bình Đại, Bến Tre). Trước khi chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân này đã được điều trị tại Viện tim TPHCM, song bệnh tình không thuyên giảm. Khi nhập viện, bệnh nhân liên tục bị các chứng ho, mệt, khó thở, ngồi thường gục về phía trước.

 

Qua siêu âm, các bác sĩ xác định bệnh nhân có một khối u nhầy rất lớn (6x8cm) chiếm gần như toàn bộ buồng nhĩ trái, đồng thời gây cản trở cơ học van hai lá và tăng áp phổi nặng. 

 

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, bóc tách và lấy toàn bộ khối u ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Đến nay, sức khỏe của chị T. đã ổn định và được tiếp tục theo dõi ở khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim. 

 

ThS.BS Nguyễn Thái An, Phó khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim, BV Chợ Rẫy cho biết, đây là bệnh nhân có khối u ở tim lớn nhất mà BV Chợ Rẫy phẫu thuật. Nếu không được mổ kịp thời, khối u lớn thêm sẽ gây nghẹt van hai lá, có thể khiến cho bệnh nhân tử vong hoặc khối u bị vỡ gây lấp mạch dẫn đến các tổn thương ở não. 

 

Cắt đại trực tràng bằng nội soi, không cần mổ bụng
Bóc tách khối u nhầy “khổng lồ” ở tim - 2

Bệnh nhân T. cùng các bác sĩ điều trị trong buổi công bố kết quả mổ nội soi

Ngày 26/1, TS. BS. Nguyễn Minh Hải, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR) cho biết: “Vừa thực hiện thành công việc cắt bỏ một đại trực tràng dài đến 1,4m mà không cần phải mở ổ bụng bệnh nhân”.

 

Được biết, anh V.D.N (sinh năm 1957, ngụ Phú Yên) có bệnh sử bị đa polyp đại trực tràng từ năm 1985, với các triệu chứng đi tiêu chảy nhiều, chảy máu không kiềm lại được khi đi tiêu và luôn bị đau bụng. Nếu không phẫu thuật sẽ bị thoái hóa thành ung thư.

 

Nhưng mãi đến 01/9/2009, bệnh nhân mới đến BVCR để tiến hành điều trị. Sau những xét nghiệm cần thiết, ngày 19/9/2009, bệnh nhân đã được thực hiện nội soi để cắt bỏ đoạn đại trực tràng bị thương tổn.

 

Các BS BVCR đã quyết  định cắt bỏ đoạn đại trực tràng trên bằng phương pháp nội soi. Một đoạn trực tràng dài đến 1,4m được cắt bỏ và đưa ra ngoài theo đường hậu môn.

 

Vì bệnh nhân không còn trực tràng nên phần van cuối của ruột non (đoạn nối ruột non và ruột già) đã được giữ lại để nối với hậu môn nhằm giúp bệnh nhân có thể đại tiện bình thường. Đến nay, sức khỏe anh N. hoàn toàn ổn định và các chức năng tiêu hóa cũng đã hoạt động bình thường.

 

“Đây là lần đầu tiên BVCR áp dụng phương pháp mổ nội soi theo cách này. Trong năm 2009, thế giới cũng đã thực hiện phương pháp phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng lấy bệnh phẩm qua ngả tự nhiên”, TS BS Nguyễn Minh Hải nói.

 

Theo các BS, phương pháp mới này tránh được đường mổ ở bụng để lấy bệnh phẩm, bệnh nhân ít đau sau mổ và thời gian xuất viện cũng sớm hơn. Đại diện BVCR nhân dịp này cho biết thêm, BV đã thực hiện thành công 15 ca phẫu thuật theo phương pháp mới này từ tháng 10/2009 đến 1/2010 và tất cả đều không xảy ra tai biến nào.

 

Vân Sơn - Ngọc Hưng