Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bé sơ sinh tử vong tại bệnh viện ở Quảng Bình

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc gia đình một sản phụ tại huyện Tuyên Hóa bức xúc "tố" bệnh viện chậm trễ khiến cháu bé sơ sinh tử vong, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế Quảng Bình kiểm tra, xác minh vụ việc.

Gia đình bức xúc "tố" bệnh viện chậm trễ khiến cháu bé sơ sinh tử vong

Sáng 4/1, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này đã nhận được chỉ đạo từ Bộ Y tế về việc kiểm tra, xác minh nội dung một cháu bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa. Đồng thời gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc đối với sản phụ Đoàn Thị Bích.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa hoặc Sở Y tế Quảng Bình thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc đối với sản phụ Bích. Qua đó nếu có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp thì phải tiến hành xử lý nghiêm.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bé sơ sinh tử vong tại bệnh viện ở Quảng Bình - 1

Vợ chồng sản phụ Bích rất buồn và bức xúc khi đứa con tử vong sau sinh.

Như Dân trí đã phản ánh, vào khoảng 9h ngày 23/12/2019, sản phụ Đoàn Thị Bích (24 tuổi) được gia đình đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa để chờ sinh. Tại đây, qua thăm khám, xác định sức khỏe của mẹ và thai nhi đều ổn định.

Đến 16h cùng ngày, chị Bích chuyển dạ và được đưa vào phòng chờ sinh. Khoảng 3 tiếng sau, chị Bích thấy bụng đau dữ dội, máu ra nhiều nên báo cho hộ lý trực thì được trả lời chỉ là nước ối và bảo chờ. Đến 20h30 cùng ngày, sản phụ Bích được đưa lên bàn mổ. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, người nhà sản phụ Bích nhận thông báo, thai nhi đã tử vong, sản phụ Bích vì quá yếu nên vẫn đang hôn mê. Sau đó, thai nhi đã được người nhà đưa về an táng.

Sau sự việc, gia đình sản phụ đã làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng cũng như Sở Y tế Quảng Bình để yêu cầu làm rõ. Anh Phạm Anh Tuấn (chồng của sản phụ Bích) bức xúc cho hay, anh đã có thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến cái chết của con, thế nhưng phía bệnh viện chỉ giải thích do thiếu thiết bị, thiếu người.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bé sơ sinh tử vong tại bệnh viện ở Quảng Bình - 2

Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa.

Bên cạnh đó, người nhà của sản phụ Bích cũng nói rằng, thời điểm sản phụ này có những triệu chứng bất thường thì bác sĩ trực là Hoàng Văn Toan, Trưởng khoa Sản của bệnh viện lại về nhà ăn cơm. Khi đưa lên bàn mổ cũng phải chờ bác sĩ gây mê và các thành viên trong kíp mổ rất lâu.

Về phía Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa, Bác sĩ Trần Văn Sính, Phó Giám đốc bệnh viện này cho biết bệnh viện đã tiến hành các bước thăm khám theo đúng quy định.

Khi mổ xong, thai nhi còn sống nhưng trong tình trạng ngạt nặng phải cấp cứu. Sau khi thai nhi tử vong, kíp mổ đã gọi người nhà sản phụ vào giải thích rõ nguyên nhân.

Bác sĩ Sính nói không có chuyện bệnh viện thiếu thiết bị, trường hợp này, thai đè lên dây rốn và hoàn toàn không phát hiện được khi siêu âm, đến khi sinh mới phát hiện.

Tiến Thành