Bộ y tế yêu cầu giải trình vụ mổ ruột thừa bị cắt hết 2 buồng trứng

(Dân trí) - Sáng 13/5 bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng kế hoạch Tổng hợp BVĐKTƯ Cần Thơ, cho biết: Cục khám chữa Bộ Y tế vừa yêu cầu lãnh đạo bệnh viện này báo cáo, giải trình vụ bệnh nhân mổ ruột thừa nhưng bị cắt hết 2 buồng trứng.

Bộ y tế yêu cầu giải trình vụ mổ ruột thừa bị cắt hết 2 buồng trứng
Bệnh nhân Phương mổ ruột thừa nhưng bị bác sĩ  khoa sản bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ cắt hết 2 buồng trứng 

Cũng theo bác sĩ Vũ, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân Phương đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn đang cần bác sĩ thăm khám và theo dõi. Bệnh viện đã yêu cầu 4 bác sĩ liên quan đến ca mổ viết tường trình vụ việc. “Hiện chúng tôi  đã có quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định quy trình chẩn đoán và điều trị, thực hiện quy chế chuyên môn đúng hay sai nhằm có các bước giải quyết tiếp theo”, bác sĩ Vũ nói.

Chiều cùng ngày trao đổi với PV Dân trí, người nhà của chị Phương cho biết: Ban giám đốc bệnh viện đã gặp người nhà, đã thừa nhận một số sai sót trong ca mổ, tuy nhiên chỉ nói bằng miệng. Phía người nhà có yêu cầu bệnh viện trả lời bằng văn bản nhưng đến nay chưa nhận được nên cũng chưa nắm được tình hình cụ thể và phía người nhà vẫn đợi thông tin từ bệnh viện.

Như Dân trí đã thông tin  ngày 6/5 bệnh nhân Lê Thị Ánh Phương (41 tuổi), ở Trinh Phú, Kế Sách, Sóc Trăng bị đau bụng nên được người nhà đưa đến  bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Sau khi thăm khám bác sĩ cho nhập viện vào khoa cấp cứu để mổ nội soi ruột thừa. Sau đó một ngày thì được các bác sĩ khoa sản tìm gặp người nhà và thông báo đã mổ hở và cắt hết 2 buồng trứng của chị Phương do bị viêm mủ (?).

Phạm Tâm