Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ đau đẻ kê thuốc rối loạn tiêu hóa

(Dân trí) - Sáng 11/3 nguồn tin từ bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, liên quan đến vụ việc sản phụ “đau đẻ” bác sĩ kê đơn thuốc rối loạn tiêu hóa, mới đây BYT đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện này báo cáo vụ việc.

Theo đó, BYT yêu cầu Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ phải phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các thông tin báo chí nêu và đề xuất giải pháp xử lý, gửi báo cáo về Vụ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và văn phòng BYT trước ngày 17/3.

 

Một diễn biến khác, sáng ngày 11/3 anh Võ Thanh Hoàng chồng sản phụ Ca Cao cho biết: Bệnh viện đã thống nhất miễn toàn bộ viện phí trong suốt quá trình sản phụ Ca Cao nhập viện cho đến khi xuất viện; bệnh viện cũng hoàn trả lại cả 2 triệu đồng tiền tạm ứng nhập viện và hơn một triệu đồng người nhà mua thuốc ở nhà thuốc bên ngoài. Ngoài ra bệnh viện cũng hỗ trợ gia đình 4 triệu đồng tiền mai tang em bé, nhưng bệnh viện vẫn không thừa nhận bác sĩ chẩn đoán sai.

 

Tuy nhiên, sáng cùng ngày trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, người phát ngôn của Bệnh viện lại nói: “Sau khi sự cố xảy ra, Ban giám đốc BV và các khoa phòng liên quan đã họp và thống nhất 3 vấn đề về chuyên môn, còn chuyện tiền bạc chưa hề bàn bạc hay hỗ trợ tiền cho người nhà sản phụ ”, BS Vũ nói.

 

Hoàng Tùng