Bộ trưởng Y tế tặng quà cho bệnh nhi ung thư

(Dân trí) - Cuối giờ chiều nay (1/6), tại Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao 120 suất quà cho các bệnh nhi ung thư và những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại hội trường bệnh viện Nhi Trung ương, với sự góp mặt của quán quân Đồ Rê Mí Nhật Minh, MC Xuân Bắc và MC Châu Anh… các bệnh nhi, phụ huynh cùng các bác sĩ điều trị đã có những giây phút thực sự vui vẻ, hạnh phúc.


Bộ trưởng tặng quà cho bệnh nhi tại Hội trường Viện Nhi TƯ...

Bộ trưởng tặng quà cho bệnh nhi tại Hội trường Viện Nhi TƯ...

Những gương mặt hốc hác, những mái đầu lơ thơ tóc nhưng ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc khi theo dõi các tiết mục múa hát đặc sắc và reo vui khi nhận những bộ đồ chơi búp bê, ô tô, máy bay… từ MC Xuân Bắc và MC Châu Anh và đặc biệt là đón nhận những phần quà ý nghĩa của Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng từ Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao tặng.


Bộ trưởng trao tận tay món quà 20 triệu đồng cho gia đình em Lê Công Vinh

Bộ trưởng trao tận tay món quà 20 triệu đồng cho gia đình em Lê Công Vinh

Khi em Lưu Công Vinh (11 tuổi, ở Giao Yến, Giao Thuỷ, Nam Định) được giới thiệu lên sân khấu, cả hội trường chương trình Cho em ước mơ chợt trùng xuống khi nghe kể về hoàn cảnh của em. Vinh bị căn bệnh suy tủy đang điều trị tại Khoa Huyết học lâm sàng, BV Nhi Trung ương. Hoàn cảnh của Vinh vô cùng khó khăn, cha gầy yếu, lưng gập xuống vì không có tiền mổ thoát vị đĩa đệm; mẹ em bị tai biến mạch máu não, đang nằm ở 1 bệnh viện khác vì liệt nửa người; còn anh trai em lại bị di chứng thần kinh do tai nạn giao thông (chấn thương sọ não) nên không đỡ đần được gia đình nhiều.

Chia sẻ với gia đình em Vinh, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tận tay số tiền 20 triệu đồng cho 2 bố con em Công Vinh, đồng thời chỉ đạo Lãnh đạo bệnh viện Nhi Trung ương phải miễn phí điều trị cho trường hợp của em và chỉ đạo hỗ trợ điều trị cho bố mẹ em Vinh.


Bộ trưởng Tiến thăm một bệnh nhi vừa thoát khỏi cửa tử sau những ngày dài cấp cứu.

Bộ trưởng Tiến thăm một bệnh nhi vừa thoát khỏi cửa tử sau những ngày dài cấp cứu.

Với những bệnh nhi sức khỏe quá yếu, không thể xuống hội trường, Nữ Bộ trưởng đã lên phòng bệnh, hỏi han từng hoàn cảnh và trao tận tay những phần quà của Quỹ Ngày mai tươi sáng.

Đặc biệt, khi nghe lãnh đạo khoa Ung bướu cho biết, mỗi năm khoa tiếp nhận khoảng 350 ca bệnh mới, tại viện K là khoảng 100 bệnh nhi mới mỗi năm, Bộ trưởng đã đề nghị bệnh viện thực hiện nghiên cứu xem vì sao bệnh ung thư ngày càng trẻ hóa (có trẻ mới 1 tháng tuổi đã mắc ung thư máu) và đề nghị sử dụng những hóa chất, thuốc men tốt nhất cho các cháu.


Bộ trưởng Y tế trao quà, hỏi thăm bệnh tình và trao đổi với đại diện khoa Ung bướu để có hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhi

Bộ trưởng Y tế trao quà, hỏi thăm bệnh tình và trao đổi với đại diện khoa Ung bướu để có hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhi

Như vậy 120 suất quà trị giá 70 triệu đồng của Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) đã được trao cho các bệnh nhi ung thư và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bài và ảnh: Trần Phương

Mail: tranthuphuong@dantri.com.vn