Kiên Giang:

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Kiên Giang

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Làm việc với Bộ trưởng Bộ y tế, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề nghị Chính phủ, Bộ y tế hỗ trợ Kiên Giang thành lập Bệnh viện dã chiến.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng 18/4, đoàn công tác của Bộ Y tế do GS.TS  Nguyễn Thanh Long- Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đến khảo sát và kiểm tra thực tế tại Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên, Khu cách ly tập trung Trung tâm văn hóa phường Mỹ Đức; Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đến thăm hỏi và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, thăm hỏi các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt trên tuyến biên giới Thành phố Hà Tiên

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Kiên Giang - 1

Sáng 18/4 đoàn công tác của Bộ Y tế do GS-TS  Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ y tế đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành phố Hà Tiên cho biết, để kiểm soát tình trạng buôn lậu và người trở về từ Campuchia qua đường mòn, lối mở, trong thời gian qua công tác kiểm soát tại khu vực biên giới được phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, chặn chủ yếu là Bộ đội Biên phòng, cảnh sát cơ động và Dân quân tự vệ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã phối hợp với lực lượng có liên quan bố trí tiếp tục duy trì 48 chốt trực, 4 đội cơ động và 3 tàu, xuồng tuần tra trên biển. Tuyến sau vành đai biên giới cũng được bố trí 7 chốt dân quân và liên ngành do Công an thành phố, công an xã chủ trì, phối hợp với các lực lượng dân quân quản lý.

Tại buổi làm việc, thành phố Hà Tiên kiến nghị Bộ y tế xem xét cung cấp đủ lượng vắc-xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc-xin trên địa bàn thành phố Hà Tiên. 

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Kiên Giang - 2

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của tỉnh Kiên Giang. Nhưng trước tình hình dịch bệnh ở Campuchia còn diễn biến phức tạp, Bộ trưởng yêu cầu Kiên Giang cần tập trung hơn nữa. 

Theo thống kê, số lượng người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố là 6.686 người nhưng hiện nay theo kế hoạch của tỉnh phân bổ cho Hà Tiên 2.243 liều; Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập bệnh viện dã chiến tại thành phố Hà Tiên vì hiện nay tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại Vương quốc Campuchia đang diễn biến phức tạp, đề nghị hỗ trợ Thành phố Hà Tiên máy móc trang thiết bị để tiếp tục thực hiện công tác điều trị.

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư thường trực tỉnh Kiên Giang nêu: "Kiên Giang  đang rất cần Bệnh viện dã chiến. Chúng tôi cũng có kiến nghị với Bộ trưởng, với Chính phủ trước mắt hỗ trợ cho Kiên Giang, tuyến đầu là Hà Tiên phải có ngay Bệnh viện dã chiến và đầy đủ trang thiết bị để điều trị, kể cả cấp cứu cho bệnh nhân nặng."

Hiện tại, thành phố Hà Tiên có 5 khu cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận cách ly 720 người. Tính từ ngày 11/3/2020 đến ngày 17/4/2021, thành phố đã tiếp nhận 5.129 trường hợp phải cách ly.

Các cơ sở cách ly tại Hà Tiên thực hiện cách li tập trung 4.758 trường hợp, các trường hợp còn lại chuyển huyện Giang Thành và Kiên Lương tổ chức cách ly.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Kiên Giang - 3

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ để Kiên Giang sớm có bệnh viện dã chiến.

Số người hiện đang có mặt tại các khu cách ly tập trung và điều trị tính đến 16h00 ngày 17/4 là 161 người. Tổng số trường hợp mắc Covid - 19  tính đến ngày 17/4 là 38 trường hợp; đã điều trị khỏi 19 trường hợp (16 trường hợp đã về địa phương cư trú, 03 trường hợp còn đang tiếp tục cách ly đến khi đủ 14 ngày kể từ ngày xuất viện). Tất cả các trường hợp mắc bệnh đều nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên sau ngày 20/2/2021.

Riêng Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên cũng được Bệnh viện đa khoa tỉnh đã hỗ trợ một tổ điều trị, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh điều động 1 tổ hỗ trợ giám sát chuyên môn về dịch tễ, cách ly, hướng dẫn các nội dung trong khu cách ly; Trung tâm y tế huyện An Biên cũng hỗ trợ cho Trung tâm 6  y bác sĩ xuống các điểm khu cách ly.

Phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng chống dịch Covid -19. Theo Bộ trưởng số ca nhiễm của Campuchia đang tăng cao và chưa có dấu hiệu giảm, phức tạp hơn. Vừa qua, trong 11 trường hợp nhập cảnh vào nước ta có đến 10 ca nhiễm covid 19.

Chính vì vậy, nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm từ biên giới rất lớn. Bộ trưởng đề cao vai trò của các lực lượng trên tuyến biên giới trong công tác phòng chống dịch hết sức quan trọng, đặc biệt việc kiểm soát tuyến biên giới trên biển.

Bộ trưởng yêu cầu tỉnh Kiên Giang tiếp tục tăng cường công tác chốt chặn trên tuyến biên giới biển và biên giới bộ. Huy động tối đa tất cả các lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch. Nêu cao vai trò của nhân dân trong việc phối hợp với các lực lượng trong phòng chống dịch.