An Giang:

Bỏ đại học… về quê chữa bệnh bằng nước lã

(Dân trí) - Huỳnh Tấn Phát từng học đại học ngành Công nghệ thông tin gần ra trường nhưng vì nhiều lí do, Phát bỏ học rồi ra chiêu dùng nước lã chữa bệnh cho nhiều người. Mặc dù, bị địa phương nhắc nhở nhiều lần, Phát vẫn chữa bệnh bằng cách phi khoa học này.

Phát bị cơ quan chức năng bắt quả tang cách chữa bệnh phi khoa học vào khoảng 13h ngày 9/12. Khi đó, Công an huyện An Phú, An Giang phối hợp với Công an xã Vĩnh Hội Đông tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Huỳnh Tấn Phát (30 tuổi) ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông đang hành nghề mê tín dị đoan bằng cách lên đồng rồi dùng nước lã chữa bệnh cho nhiều người dân.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phát khai nhận đã hành nghề chữa bệnh này từ đầu tháng 9. 2015 đến nay. Hàng ngày có từ 70 - 100 người đến trị bệnh. Với phương thức chủ yếu là dùng bông chấm nước quơ lên quơ xuống khắp người bệnh rồi cho uống nước lã.

Đối tượng Phát (áo nâu cầm ly nước)và những cộng sự của mình đang ra tay chữa bệnh cho người dân bằng nước lã
Đối tượng Phát (áo nâu cầm ly nước)và những cộng sự của mình đang "ra tay" chữa bệnh cho người dân bằng nước lã

Cụ thể, khi con bệnh đến, cả người Phát nghiêng ngã như thể có người nhập vào và có khi ngất xỉu để làm người bệnh tin tưởng. Tiếp theo đó, đối tượng Phát vẽ chữ vào tay của 2 đệ tử và đưa một bát nước lã cho hai đối tượng này. Hai đệ tử giúp việc cho Phát sẽ dùng bông chấm thứ nước Phát đưa rồi quơ lên đầu bệnh nhân đồng thời cho uống nước lã để chữa bệnh.

Thượng úy Trương Văn Nguyên, Trưởng công an xã Vĩnh Hội Đông, cho biết, hai người giúp sức cho y chữa bệnh là Võ Thị Hiền, 30 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang và Phan Văn Qưới, 34 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang.

Đối tượng giúp việc Võ Thị Hiền tại cơ quan công an viết cam kết không tái phạm
Đối tượng giúp việc Võ Thị Hiền tại cơ quan công an viết cam kết không tái phạm

“Hai đối tượng Hiền và Qưới lên đồng, bóng rồi cho người bệnh uống nước lã và nói sẽ chữa hết bá bệnh nên khiến rất đông người ngoài địa phương đến đây chờ chữa bệnh. Chúng tôi đã mời các đối tượng làm việc và cho làm cam kết không tái phạm. Nếu còn tiếp tục sẽ xử lý đúng pháp luật về hành nghề không giấy phép và mê tín dị đoan gây mất an ninh trật tự khu vực!”, ông Nguyên nói.

Xung quanh sự việc này, Thiếu tá Nguyễn Quang Kỳ, Đội An ninh của Công an huyện An Phú cho biết, đây là lần thứ 2, cơ quan chức năng mời đối tượng Phát lên làm việc, cam kết không hành nghề chữa bệnh mang tính chất mê tín dị đoan.

Trước đây, đối tượng Phát theo học ngành Công nghệ thông tin ở TP.HCM, nhưng do hoàn cảnh đã nghỉ học rồi về địa phương hành nghề chữa bệnh cho người dân bằng nước lã. Hướng tới, cơ quan chức năng buộc 3 đối tượng phải ngừng hoạt động, nếu không sẽ xử lý đúng pháp luật.

Minh Thư