Bình Thuận: Ăn cá hồng, hơn 10 người ngộ độc

Đến chiều 22/9, BV Đa khoa An Phước (TP. Phan Thiết) đã tiếp nhận 11 ca cấp cứu đến từ các phường trên địa bàn TP. Phan Thiết với các triệu chứng co giật, huyết áp thấp, tê cứng chân tay, nóng sốt, nôn ói, tiêu chảy.

Theo nhiều nạn nhân cho biết, trước đó họ mua đầu cá hồng ở các chợ trên địa bàn TP. Phan Thiết để chế biến thức ăn. Sau bữa ăn, nhiều người trong gia đình đã có triệu chứng ngộ độc như trên. Sau khi nhập viện điều trị, hiện sức khỏe các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

 

 Theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân, đây là thời điểm sau sinh sản của một số loại tảo (gọi là tảo nở hoa hay thủy triều đỏ) có độc dẫn đến tích tụ độc tố cho một số loại hải sản khi ăn phải, trong đó có cá hồng.

 

Theo P.Nhiên

Lao động