Bình Định: Xuất hiện trâu, bò chết do lở mồm long móng

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định xuất hiện gia súc trâu, bò bị chết do bệnh lở mồm long móng.

Theo phản ánh, hiện có 2 địa phương là xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn) và huyện An Lão (Bình Định) xuất hiện trâu, bò của người dân chết do bệnh lở mồm long móng (LMLM). Hầu hết, số gia súc mắc bệnh được nuôi theo phương thức thả rông trên núi.

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định xuất hiện trâu, bò nhiễm lở mồm long móng
Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định xuất hiện trâu, bò nhiễm lở mồm long móng

Ông Nguyễn Văn Lưu, Trưởng trạm Thú y huyện An Lão (Bình Định), cho biết: Tại các xã An Hưng và xã An Tân (huyện An Lão), người dân đã phát hiện 4 con trâu, bò bị nhiễm và chết do LMLM. Trạm Thú y huyện An Lão đã phối hợp với chính quyền địa phương cách ly số gia súc bị bệnh để điều trị, khống chế nhằm tránh lây lan diện rộng. Đến nay, số gia súc bị bệnh đã được điều trị ổn định, không có trường hợp phát sinh mới.

Ông Lưu cho biết thêm, số gia súc bị LMLM chủ yếu ở các hộ chăn thả lâu ngày trên núi cao, tại địa phận giáp ranh với huyện Hoài Nhơn và huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi). Trạm Thú y huyện An Lão đã khuyến cáo người chăn nuôi không nên tiếp tục chăn thả gia súc tại địa bàn phát bệnh nói trên.

Tại xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn), người dân cũng phát hiện nhiều trâu, bò chết nghi do bị nhiễm bệnh LMLM. Cụ thể, hộ ông Trần Mỹ Hòa (ở xóm Phúc Mới, thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định) bị chết 3 con bò, hộ ông Trần Quang Vinh bị chết 2 con, ông Lắm bị chết 3 con, hộ nhiều nhất là hộ ông Hà Văn Thân bị chết 9 con.

Ông Nguyễn Văn Chinh - Chủ tịch UBND xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn), xác nhận tại địa phương ghi nhận có 26 trâu, bò bị nhiễm LMLM, nhưng chưa ghi nhận số trâu, bò chết từ người dân báo.

Doãn Công