Bình Định: Hai ca tử vong vì bệnh sốt xuất huyết

(Dân trí) - Chiều 13/8, tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, đã có thêm ca tử vong thứ 2 vì bệnh sốt xuất huyết xảy ra trên địa bàn tỉnh này từ đầu năm đến nay.

Theo đó, bệnh nhân tử vong mới đây là chị N.T. H., (19 tuổi, ngụ Hòa Trung, Bình Tường, Tây Sơn), đã tử vong do sốt xuất huyết Dengue.

 

Được biết, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định với biểu hiện sốt, đau đầu, đau nhức cơ, kèm theo nổi ban đỏ toàn thân. Sau đó, sức khỏe bệnh nhân tiến triển xấu với các biểu hiện xuất huyết dạng chấm trên da toàn thân, huyết áp bằng 0, phổi thông khí kém, hôn mê sâu dẫn đến tử vong.

 

Trước đó, tối 25/5, bệnh nhân N.T.H.T., (17 tuổi, ngụ thôn Thái Thuận, xã Cát Tài, huyện Phù Cát cũng tử vong do sốt xuất huyết.

 

Trước tình hình đó, Sở Y tế cũng đã có công văn chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố phát động các chiến dịch diệt bọ gậy, vệ sinh môi trường; theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch; tăng cường các hoạt động giám sát bệnh nhân, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc đầu tiên không để lây lan thành dịch; chú trọng công tác chẩn đoán sớm, điều trị đúng, kịp thời chuyển lên tuyến trên những ca nặng, khó chẩn đoán, hạn chế thấp nhất tử vong…

 

Tuy nhiên, sau một thời gian tạm lắng, gần đây bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng đầu tháng 8, toàn tỉnh phát hiện thêm trên 50 ca mắc bệnh sốt xuất huyết mới với gần 300 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tại 10/11 huyện. Trong đó, có hai ca đã tử vong do căn bênh này.

 

Doãn Công