Bình Định: Bé trai 23 ngày tuổi bị hoại tử tinh hoàn hiếm gặp

(Dân trí) - Ngày 1/1, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bé trai V.H (23 ngày tuổi, ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát, Bình Định) bị hoại tử tinh hoàn hiếm gặp.

 

Bé H. đã hồi phục tốt sau 5 ngày phẫu thuật
Bé H. đã hồi phục tốt sau 5 ngày phẫu thuật

Trước đó, ngày 28/12/2015, bé H. được đưa vào khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định với biểu hiện viêm phù nề vùng bìu. Kết quả siêu âm cho thấy bìu hai bên sưng to, phù nề lan tỏa da bìu, tụ dịch bao màng tinh hoàn, bên trong có nhiều quai ruột ứ dịch, thành không có mạch.

Các bác sĩ kết luận bé H. bị thoát vị bẹn có biến chứng nặng, vừa nghẹt ruột, vừa gây chèn ép, teo tinh hoàn đến hoại tử tinh hoàn phải phẫu thuật gấp.

Ca phẫu thuật do bác sĩ Hàn Cảnh Định và bác sĩ Lê Bá Thao phụ trách kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Các bác sĩ đã cắt bỏ tinh hoàn bên trái, khâu lại ống phúc tinh mạc. Sau 5 ngày phẫu thuật, hiện sức khỏe cháu H. đã hồi phục tốt.

Bác sĩ Phạm Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết thoát vị bẹn là bệnh lý thường gặp ở trẻ em. Tuy nhiên, trường hợp có biến chứng nặng đến mức hoại tử tinh hoàn như trường hợp bé H. là rất hiếm gặp.

Doãn Công