Bệnh viện Việt Đức được trao Huân chương Lao động hạng Nhất

(Dân trí) - Ngày 23/12, tại lễ kỷ niệm 110 năm thành lập (1906-2016) Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện đã vinh dự được trao Huân chương Lao động  hạng Nhất.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những thành tựu mà BV Việt Đức đạt được. Từ tiền thân của BV là BV Phủ Doãn với 400 giường bệnh với trang thiết bị hạn chế, đến nay BV Hữu nghị Việt Đức đã trở thành trung tâm ngoại khoa hàng đầu cả nước với 1.500 giường bệnh, hơn 50 phòng mổ hiện đại, với những ca mổ khó, ghép tạng ngoạn mục...

Không chỉ là bệnh viện ngoại khoa đầu ngành của Việt Nam, BV Việt Đức còn hỗ trợ tích cực trong việc chuyển giao kỹ thuật, kỹ năng cho các bác sĩ tuyến dưới, vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân Chương Lao động hạng nhất cho BV hữu Nghị Việt Đức. Ảnh: Ngọc Kha
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân Chương Lao động hạng nhất cho BV hữu Nghị Việt Đức. Ảnh: Ngọc Kha

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn mà các thế hệ thầy thuốc, nhân viên y tế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BV Hữu nghị Việt Đức đã đạt được, đồng thời chúc mừng BV vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai nhân kỷ niệm 110 năm thành lập.

Chủ tịch nước đề nghị BV Việt Đức tiếp tục phát triển kỹ thuật mũi nhọn, chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao và đa dạng. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận và ứng dụng những thành tựu về khoa học - kỹ thuật tiên tiến trong khám chữa bệnh. Mở rộng hợp tác quốc tế trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với các thầy thuốc, các bệnh viện danh tiếng của các nước có nền y học hiện đại, tranh thủ sự giúp đỡ và đầu tư nguồn lực của các tổ chức quốc tế, từng bước đưa Bệnh viện đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng yêu cầu BV Việt Đức cần tiếp tục quan tâm công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật đến tuyến dưới, góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện và y tế cơ sở. Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật để cán bộ y tế tuyến dưới cập nhật kiến thức, phương pháp điều trị, chăm sóc, phẫu thuật mới, qua đó góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến đặc biệt, giúp người bệnh được thụ hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Hồng Hải