“Bệnh viện Pháp - Việt đùa giỡn trên nỗi đau của gia đình tôi!”

(Dân trí) - “Sinh mạng của cha tôi không gì có thể đánh đổi được nhưng thái độ và cách giải quyết vấn đề của Pháp - Việt (FV) hiện tại chẳng khác nào đang đùa giỡn trên nỗi đau của gia đình tôi”, bà Huyền, con của bệnh nhân tử vong sau mổ ruột thừa, cho biết.

Như thông tin Dân trí đã đưa, ngày 7/8 ông Mai Trung Kiên bị viêm ruột thừa được gia đình chuyển đến bệnh viện FV điều trị. Tại đây, ông được bác sĩ chỉ định mổ. Bốn ngày sau ca phẫu thuật bệnh nhân có biểu hiện đau bụng và đau ngực, bác sĩ tại FV chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim nên chuyển sang bệnh viện Tâm Đức. Tuy nhiên, qua các kết quả kiểm tra tại Tâm Đức ghi nhận bệnh nhân bị chảy máu trong từ vết mổ ruột thừa. Ông Kiên được chuyển trở lại bệnh viện FV và tử vong vào ngày 12/8.

Cho rằng bác sĩ tắc trách, yếu chuyên môn nên đã gây ra cái chết của ông Kiên, ngày 15/8 gia đình đã có đơn gửi đến Sở Y tế TPHCM, Bộ Y tế Việt Nam đề nghị làm rõ nguyên nhân dân đến ca tử vong của người thân mình và trách nhiệm của các bên liên quan. Sau nhiều lần thỏa thuận giải quyết giữa hai bên bất thành, gia đình nạn nhân đã gửi đơn khiếu nại lên Bộ công an đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự của các bác sĩ đã gây ra cái chết của ông Kiên.

Trước đơn thư khiếu nại của gia đình, Sở Y tế TPHCM đã vào cuộc điều tra. Ngày 29/8 kết luận chính thức của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế nêu rõ “Bệnh nhân tử vong do sốc không hồi phục vì xuất huyết nội sau phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Bác sĩ Bệnh viện FV đã không chẩn đoán và xử lý kịp thời tình trạng xuất huyết nội.”

Gia đình cho rằng ông Mai Trung Kiên đã chết oan do bác sĩ tắc trách (ảnh: Vũ Văn Tiến)
Gia đình cho rằng ông Mai Trung Kiên đã chết oan do bác sĩ tắc trách
(ảnh: Vũ Văn Tiến)

Trước sai phạm không thể chối cãi này, chiều 04/9 ông Jean Marcel Guillon, Tổng giám đốc bệnh viện FV, mới chính thức nhận sai trước dư luận và xin lỗi gia đình người quá cố. “Bệnh viện thật sự rất lấy làm tiếc vì sơ suất này. Việc chẩn đoán trong trường hợp của bệnh nhân Kiên là rất khó do bệnh nhân có tất cả những triệu chứng của bệnh lý tim mạch. Tất cả 6 bác sĩ có chuyên môn cao của bệnh viện cùng tham gia điều trị cho bệnh nhân, không bác sĩ nào nghi ngờ bệnh nhân bị chảy máu bụng do bệnh nhân không có biểu hiện chảy máu bụng vì vậy đã không chẩn đoán kịp thời”.

Một mặt thừa nhận sai lầm dẫn đến chết người, mặt khác ông Tổng giám đốc bệnh viện FV lại quay sang biện minh cho sai lầm ấy khi cho rằng “ngành y là một ngành khoa học khó” và khẳng định các bác sĩ đã nỗ lực hết sức. Tuy nhiên, bà Mai Thu Huyền con gái ông Kiên cho rằng, bác sĩ của bệnh viện FV đã không làm hết trách nhiệm của mình vì khi vụ việc xảy ra họ đã chần chừ và có biểu hiện bỏ mặc người bệnh. “6 bác sĩ chuyên môn cao điều trị cho bố tôi nhưng không phát hiện bệnh? Liệu họ có trình độ chuyên môn hay không?”

Bà Huyền cho biết thêm: “Chúng tôi đã đặt trọn sinh mạng của bố và niềm tin của cả gia đình cho bệnh viện FV khi đưa cụ đến đây chữa trị. Nhưng không ngờ bố tôi đã chết oan vì sự tắc trách của chính các bác sĩ. Sau sự ra đi của bố tôi, phía bệnh viện lộ rõ sự vô trách nhiệm khi bỏ mặc gia đình. Họ chẳng những không có thái độ cầu thị mà còn lật lọng khi giải quyết hậu quả”.

“Trước đó, trong buổi gặp gỡ với gia đình tôi, ông Jean Marcel Guillon đã hứa sẽ chi trả toàn bộ viện phí cùng chi phí tang lễ (phần cứng) và bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình (phần mềm). Tuy nhiên, trong buổi làm việc vào ngày 30/8, mức bồi thường mà họ đưa ra còn thấp hơn cả chi phí tang lễ và viện phí. Sinh mạng của cha tôi không gì có thể đánh đổi được nhưng thái độ và cách giải quyết vấn đề của FV hiện tại chẳng khác nào đang đùa giỡn trên nỗi đau của gia đình tôi”. Cũng theo bà Huyền, hiện gia đình bà đã nhận được phản hồi từ phía cơ quan công an về việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại của gia đình và đã chuyển đến đơn vị thụ lý.

Về vấn đề xử lý kỷ luật các bác sĩ có liên quan đến cái chết của ông Mai Trung Kiên, ông Jean Marcel Guillon cho biết: “Hội đồng xử lý kỷ luật của bệnh viện sẽ họp để xem xét cẩn trọng kết luận của Sở Y tế, các báo cáo nội bộ của bệnh viện và quyết định các hình thức kỷ luật nếu phù hợp và cần thiết”.

Vân Sơn