Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức tham gia chia lửa trong trận chiến với Covid-19

Trường Thịnh

(Dân trí) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ vừa đưa Bệnh viện Điều trị Covid-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức vào hoạt động tại thành phố Thủ Đức, chia lửa với hệ thống y tế thành phố trong nỗ lực điều trị và cứu sống những người bệnh Covid-19.

Phát huy thế mạnh của bệnh viện tư nhân

Trong số 4 bệnh viện tư nhân đầu tiên tham gia điều trị Covid-19, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức là bệnh viện tư nhân đầu tiên chuyển toàn bộ công năng sang điều trị Covid-19 với quy mô 100 giường và có thể nâng lên 200 giường khi cần. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao sự chủ động này của Hoàn Mỹ khi chung tay cùng hệ thống y tế thành phố chiến đấu với dịch bệnh. "Với năng lực và quy mô như hiện có, Bệnh viện sẽ góp phần chi viện cho tuyến đầu chăm sóc, điều trị người bệnh Covid-19. Đồng thời, chung tay cùng toàn bộ hệ thống y tế của TP sớm đẩy lui dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân", ông Phong cho biết.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức tham gia chia lửa trong trận chiến với Covid-19 - 1

Sự bùng phát dịch Covid-19 do biến chủng Delta tại TPHCM trong thời gian qua đã tác động mạnh đến toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố và gây những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng. "Đây là trận chiến chống dịch nặng nề nhất, chưa có trong tiền lệ", Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá.

Trên toàn thành phố, 12 bệnh viện dã chiến đã đi vào hoạt động với gần 35.000 giường sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất khi số người bệnh tăng lên tại TPHCM. Thực tế, tính đến ngày 2.8, trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, TPHCM đã có hơn 96.200 trường hợp mắc Covid-19 được công bố. Thành phố đang điều trị 36.771 ca bệnh (bao gồm người bệnh có kết quả xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh dương tính), trong đó có 875 trường hợp nặng đang thở máy và 30 người bệnh can thiệp ECMO.

Theo TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM, các ca bệnh không ngừng tăng lên đang gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế của toàn thành phố trước một dịch bệnh chưa có trong tiền lệ, đang đe dọa cả thế giới. Ước tính, với mỗi 1.000 giường bệnh cần tương đương khoảng 2.000 nhân sự, thì với con số hơn 35.000 bệnh nhân đang được điều trị hiện nay sẽ cần một con số nhân lực lên đến 70.000 người. 

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc, lúc này "giặc Covid-19" đã vào nhà, Chính phủ đã kêu gọi không phân biệt bệnh viện công hay tư, quân y hay dân y tham gia lực lượng nòng cốt chống dịch cùng với nhân dân. Sau 2 ngày Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TPHCM kêu gọi đồng nghiệp chung tay, đã có hơn 2.100 lượt cán bộ y tế đăng ký tham gia cùng ngành y tế chống dịch.

Hết mình vì sức khỏe của cộng đồng

TS. BS Nguyễn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức (nơi vừa chuyển công năng thành Bệnh viện Điều trị Covid-19 Hoàn Mỹ), cho biết: "Chỉ trong 7 ngày chúng tôi đã gấp rút chuyển đổi công năng, tập trung mọi nguồn nhân lực và trang thiết bị y tế để bệnh viện điều trị Covid-19 đi vào hoạt động ngày 2/8. Với tinh thần "Một Hoàn Mỹ, Triệu niềm tin" những y, bác sĩ của Hoàn Mỹ luôn sẵn sàng sát cánh cùng tuyến đầu để chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp, chung tay bảo vệ sức khỏe và tính mạng của toàn cộng đồng".

Để chi viện nguồn nhân lực cho Bệnh viện điều trị Covid-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đã huy động đội ngũ tình nguyện viên từ lực lượng hơn 3.000 y bác sĩ, nhân viên y tế tại 15 bệnh viện và 6 phòng khám trong cùng hệ thống Hoàn Mỹ, giúp đảm bảo cho hoạt động điều trị người bệnh Covid-19 ở phân tầng 3, theo Quy định phân cấp điều trị Covid-19 của Sở Y tế.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức tham gia chia lửa trong trận chiến với Covid-19 - 2
Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức ra quân tiêm vaccine cho cộng đồng vào tháng 5 vừa qua.

Chỉ trong 7 ngày với tiêu chí thần tốc - chuyên nghiệp - an toàn, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức huy động toàn bộ nguồn lực, gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất để chuyển đổi hoàn toàn công năng vào ngày 2/8. Theo đó, một bình ôxy lỏng với dung tích 6.000 lít đã được lắp đặt sẵn sàng, 100 giường được trang bị thiết bị y tế đầy đủ, 2 giường hồi sức nguy kịch đặt trong phòng áp lực âm, ngăn vách bên ngoài với 2 lớp kính, thuốc men vật tư y tế được hoàn thành đúng kế hoạch.

Ngay trong ngày đầu tiên, Bệnh viện đã tiếp nhận nhiều người bệnh Covid-19 có bệnh nền theo quy định điều trị và chăm sóc ở tầng 3 của Sở Y tế. Tất cả các công tác tiếp nhận người bệnh được thực hiện nhanh chóng, an toàn và bảo đảm để chăm sóc sức khỏe cho người bệnh chu đáo. Với sứ mệnh tận tâm chăm sóc người bệnh, Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ cũng đã hỗ trợ 20 xe cấp cứu cho Sở Y tế TPHCM để thuận tiện hơn trong việc cấp cứu và vận chuyển người bệnh trong thành phố. "Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Bệnh viện vận hành rất tốt việc tiếp nhận người bệnh an toàn", ông Phong nhấn mạnh. Ông bày tỏ tin tưởng khi tận dụng những thế mạnh của bệnh viện công lập và phát huy thế mạnh bệnh viện tư nhân TP sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh.