Bệnh viện đầu tiên của Việt Nam có khoa Covid-19, đang điều trị 100 F0

Hoàng Lê

(Dân trí) - Khoa Covid-19 của Bệnh viện Nhi Đồng 1 được thành lập trong bối cảnh biến chủng mới Omicron đã xuất hiện, gây nguy cơ dịch lây lan dịch và số ca nhiễm tăng cao.

Chiều 7/1, khoa Covid-19 của Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 chính thức được thành lập. Đây cũng là BV đầu tiên của TPHCM và của cả nước có khoa chuyên điều trị Covid-19.

Trước đó, khi tình hình dịch tại TPHCM diễn biến rất phức tạp, từ ngày 13/7 BV Nhi Đồng 1 đã thành lập Khu tiếp nhận và điều trị Covid-19. Tính đến cuối tháng 12/2021, BV đã tiếp nhận và điều trị hơn 5.000 F0, cứu sống nhiều trường hợp bệnh nhi Covid-19 nặng và nguy kịch, có bệnh nền, yếu tố nguy cơ cao, diễn tiến nặng, có chỉ định can thiệp ECMO và lọc máu liên tục.

Trong tình hình mới, để vừa tiếp tục thu dung người bệnh nhiễm Covid-19, vừa thực hiện chức năng khám và điều trị các bệnh lý chuyên khoa, BV Nhi Đồng 1 đã xây dựng đề án thành lập khoa Covid-19. Đề án này đã được Sở Y tế TPHCM phê duyệt ngày 30/12.

Bệnh viện đầu tiên của Việt Nam có khoa Covid-19, đang điều trị 100 F0 - 1

Tính đến cuối tháng 12/2021, BV Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận và điều trị hơn 5.000 F0, cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch (Ảnh: BVCC).

Về cơ sở vật chất, khoa Covid-19 của BV có 150 giường, trong đó 120 giường điều trị thuộc tầng 1 và tầng 2 và 30 giường ở khu Hồi sức Covid-19 điều trị bệnh nhân nặng thuộc tầng 3.

Ngoài ra, ngay tại khoa còn có khu vực phòng mổ áp lực âm, dành riêng cho bệnh nhi nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19, có chỉ định phẫu thuật.

Có mặt tại buổi thành lập khoa, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, sau giai đoạn đỉnh dịch thứ 4 TPHCM tập trung điều trị Covid-19, xây dựng rất nhiều BV dã chiến, thì chiến lược hiện nay là phải sống chung với Covid-19.

Vì vậy việc chuẩn bị hệ thống điều trị của TPHCM là rất cần thiết, bên cạnh việc tăng cường điều trị các bệnh lý khác - đây là hai nhiệm vụ song song.

Bệnh viện đầu tiên của Việt Nam có khoa Covid-19, đang điều trị 100 F0 - 2

BV Nhi Đồng 1 là BV đầu tiên tại TPHCM và cả nước thành lập khoa Covid-19 (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo ông Châu, dù trẻ em chỉ chiếm khoảng 5% số ca nhiễm và đa số nhẹ, nhưng cũng có các trường hợp nhiều bệnh lý nền, béo phì dễ gặp nguy cơ khi mắc bệnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, hiện nay Thành phố đã xuất hiện chủng mới Omicron, khiến nguy cơ dịch lây lan và số ca nhiễm tăng cao, đòi hỏi phải có các cơ sở chuyên điều trị Covid-19.

BV Nhi Đồng 1 được kỳ vọng tiếp tục giữ ngọn cờ đầu trong công tác điều trị chuyên khoa Nhi nói chung, lĩnh vực nhiễm Nhi nói riêng. Ngoài ra còn có vấn đề điều trị hậu Covid-19, điển hình là hội chứng viêm đa hệ thống chủ yếu gặp ở trẻ em.

PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng khoa Điều trị Covid-19 cho biết, trong ngày 7/1 khoa đang có 100 F0. Trong đó có 48 trẻ em và 15 trường hợp nặng, đang điều trị tại khu Hồi sức Covid-19.