Bệnh viêm đại tràng - cơn "ác mộng" gây ám ảnh nhiều người

Trường Thịnh

(Dân trí) - Bệnh viêm đại tràng cũng là một trong những cái tên gây nhiều ám ảnh cho người bệnh. Đâu là dược liệu tốt cho cho bệnh viêm đại tràng, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

Bệnh viêm đại tràng là gì và biểu hiện như thế nào?

Theo Healthline (trang thông tin Y tế Mỹ), bệnh viêm đại tràng tính vào hàng phổ biến cấp quốc tế khi mà hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều ghi nhận nhiều ca bệnh này.

Bệnh viêm đại tràng - cơn ác mộng gây ám ảnh nhiều người - 1

Bệnh viêm đại tràng đang dần trở thành cơn ác mộng của nhiều người bệnh ở hầu khắp độ tuổi hiện nay.

Đại tràng (ruột già) là bộ phận quan trọng của hệ tiêu hóa. Đại tràng nhận thức ăn đã được tiêu hóa và hấp thụ nước, các chất điện giải từ thức ăn và cùng với sự phân hủy cùng các vi khuẩn tạo bã thức ăn thành phân.

Ở người khỏe mạnh, việc co bóp và đẩy cặn bã về phía cuối đại tràng không gây ra đau đớn. Tuy nhiên, khi đại tràng có vấn đề (như viêm nhiễm, kích thích,...) sẽ có triệu chứng quặn lên và gây đau, nhất là khi hoạt động.

Do đó, người bệnh viêm đại tràng sẽ gặp nhiều vấn đề tiêu hóa như: khó tiêu, ăn uống khó khăn, ăn đồ lạ-sống bị đau hoặc không tiêu, phải hạn chế số lượng ăn hàng quán, v.v…

Những triệu chứng này tưởng chừng như không quá nghiêm trọng nhưng lại gây ra một nỗi ám ảnh đến... ác mộng với nhiều người bệnh hiện nay.

Tại sao bệnh viêm đại tràng là cơn ác mộng phổ biến hiện nay?

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến tình trạng bệnh viêm đại tràng ngày càng phổ biến ở Việt Nam và quốc tế chính là việc ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Điều này khiến đại tràng phải hoạt động mạnh mẽ và vất vả hơn mỗi ngày. Tỷ lệ người cảm thấy quặn đau và cực kỳ khó chịu mỗi khi đi ngoài, ăn uống ngày càng tăng cao hàng năm.

Bệnh viêm đại tràng ở giai đoạn đầu có thể không mang đến nhiều rắc rối. Vì vậy người bệnh cũng thường chủ quan lơ là, dẫn đến các triệu chứng nặng nề hoặc thậm chí biến chứng thành viêm đại tràng, viêm đại tràng mãn tính, ung thư đại tràng, v.v… rất khó điều trị.

Thông thường cơn viêm đại tràng thường xuất hiện khi đi đại tiện, hoặc thậm chí là ngay sau khi ăn. Điều này gây ra sự sợ hãi với sinh hoạt thường ngày nhất và nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn.

Bệnh viêm đại tràng - cơn ác mộng gây ám ảnh nhiều người - 2
Bệnh viêm đại tràng gây ra nhiều đau đớn, khó chịu và bất tiện trong cuộc sống thường ngày.

Có nhiều bệnh nhân đã ghi nhận rằng sống với viêm đại tràng một thời gian khiến họ trở nên ngại đi ăn uống ở hàng quán, khó gặp mặt đối tác, thậm chí là từ bỏ cuộc vui với bạn bè hay các cơ hội thăng tiến mới. Từ một căn bệnh thông thường, bệnh viêm đại tràng đã gây ra nhiều khó khăn và hệ lụy cho người bệnh.

Vì thế, hiện nay, bác sĩ và chuyên gia khuyên người bệnh hoặc có dấu hiệu bệnh viêm đại tràng nên ngay lập tức điều trị sớm khi phát hiện để có được hiệu quả nhanh nhất.

Giải pháp giúp xua tan ác mộng bệnh viêm đại tràng

Để sở hữu đại tràng khỏe mạnh, người bệnh cần chú ý thói quen ăn uống sinh hoạt, đặc biệt là phương pháp điều trị và phòng ngừa hiệu quả bằng thuốc theo gợi ý của chuyên gia.

Viêm đại tràng nên ăn uống sinh hoạt thế nào?

Bệnh viêm đại tràng có một phần nguyên nhân do chế độ ăn uống - sinh hoạt không lành mạnh. Vì vậy, khi phòng ngừa và điều trị bệnh này, cần phải điều chỉnh lại như sau:

- Nên ăn các thực phẩm tốt cho sức khỏe như gạo, khoai tây, thịt nạc, cá, sữa đậu nành, rau xanh, củ quả, trái cây (nhất là những loại giàu kali: chuối, đu đủ, …)

- Hạn chế ăn trứng, sữa, nem rán, thịt mỡ, đậu đen, hành sống

- Không dùng chất kích thích như đồ uống có cồn (rượu, bia, thuốc lá, v.v…) hoặc có caffein như cà phê.

- Tránh ăn quá no hoặc để bụng quá đói. Có thể chia khẩu phần ăn ra làm nhiều bữa trong một ngày.

- Vận động nhẹ nhàng bằng các hoạt động như đi bộ, yoga.

- Tránh thức khuya và nên sinh hoạt theo khung giờ cố định để việc ăn uống đi vệ sinh cũng ổn định hơn.

Đâu là dược liệu tốt cho bệnh viêm đại tràng

Bên cạnh chế độ sinh hoạt lành mạnh, đối với bệnh đau đại tràng, bạn có thể bổ sung các dược liệu như Hoài Sơn, Bạch Truật và Sơn Tra. Đây là 3 loại thảo dược được Đông y tin dùng hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày tiêu hóa và đại tràng.

Trong y học cổ truyền, Hoài Sơn được coi là một vị thuốc bổ, chữa tỳ vị hư nhược, ăn uống kém tiêu, viêm ruột kinh niên, tiêu chảy lâu ngày. Với Bạch Truật, trong năm 2018, Đại học Y khoa Chiết Giang đã đăng một nghiên cứu chứng minh rằng thuốc có tác dụng với các trường hợp chán ăn, nôn mửa, tiêu chảy; đặc biệt chiết xuất thô và tinh chất của dược liệu này có khả năng điều trị suy giảm hệ tiêu hóa. Trong khi đó, Sơn Trà được mệnh danh là vị thuốc "tiêu thực" với tác dụng hỗ trợ tuyệt vời cho hệ tiêu hóa.

Để dễ dàng và an toàn hơn, bạn có thể tìm hiểu hoặc tham khảo các loại dược phẩm có cả 3 thành phần trên như Đại Tràng Ngọc Linh. Đây là một trong những sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng như đầy bụng, đầy hơi, khó tiêu, đi ngoài phân sống, v.v…

Bệnh viêm đại tràng - cơn ác mộng gây ám ảnh nhiều người - 3

Sản phẩm trên thích hợp với các trường hợp mắc đau đại tràng, viêm đại tràng với các triệu chứng như: rối loạn tiêu hóa đầy bụng khó tiêu, đi ngoài lúc táo lúc lỏng, đi nhiều lần trong ngày, đi ngoài phân sống, v.v…

Thành phần Đại Tràng Ngọc Linh hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên như: Hoài sơn, Bạch truật, Bạch Linh, Sơn Tra, Mộc Hương, Đẳng sâm, Tam Thất, Tinh chất nghệ. và một số tá dược khác.

Đại Tràng Ngọc Linh một sản phẩm của Đông Nam Dược Ngọc Linh

Hotline hỗ trợ 24/7: 0888.006.528 hoặc 0888.938.698

Website đặt hàng: https://dongnamduocngoclinh.vn/dai-trang-ngoc-linh/

Đại tràng Ngọc Linh hiện có bán tại chuỗi nhà thuốc Big Family, và một số hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.

Danh sách hiệu thuốc bán Đại Tràng Ngọc linh

*Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.