Bệnh tiểu đường có liên quan đến ung thư tuỵ

(Dân trí) - Mới đây, chuyên san của Hiệp hội Y khoa Mỹ đã công bố kết quả cuộc điều tra mối liên hệ giữa bệnh đái đường và ung thư tuỵ. Theo đó, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng bệnh đái đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư tuỵ ở người.

Cuộc điều tra do Viện Ung thư quốc gia Mỹ tiến hành trên 29.133 nam giới có hút thuốc tại Phần Lan trong suốt quãng thời gian dài 16 năm. Kết quả là các nguyên nhân chính dẫn đến bệnh đái đường như hàm lượng insulin trong máu cao và đề kháng insulin đều đẩy nhanh các tế bào gây bệnh ung thu tuỵ phát triển.

 

Nghiên cứu còn cho thấy việc ăn uống điều độ và phong cách sống lành mạnh cũng góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuỵ.

 

Chuyên san có viết: “Giảm cân, tăng cường luyện tập thể thao, ăn uống đúng cách như ăn nhiều rau, giảm thức ăn có nhiều chất béo kết hợp một phong cách sống lành mạnh (không hút thuốc, thức khuya…) không chỉ làm giảm lượng đường glucose và tập trung insulin trong máu mà còn giúp con người ngăn ngừa nhiều bệnh ung thư và bệnh mãn tính khác”.

 

Cuộc nghiên cứu này một lần nữa khẳng định thêm kết quả của các cuộc điều tra trước đây, cho rằng bệnh đái đường loại 2 có liên quan đến ung thư tuỵ là đúng. Tuy nhiên, các chuyên gia của Viện Ung thư quốc gia Mỹ cũng cho biết cần thiết phải làm thêm một số cuộc nghiên cứu nữa mới có thể đi đến kết luận cuối cùng.

 

B.T.T

Theo BBC