Bệnh nhi nhiễm trùng máu nặng vì bệnh Whitmore giống quai bị

(Dân trí) - Trẻ sốt cao, quấy khóc cùng dấu hiệu sưng to tuyến mang tai khiến cha mẹ, thậm chí cả nhân viên y tế nhầm tưởng là quai bị. Tuy nhiên không giống như quai bị, bệnh thoái lui sau một vài ngày còn căn bệnh này gây nhiều biến chứng nguy hiểm cho trẻ, đặc biệt là nhiễm trùng máu trầm trọng.

1-nhiemkhuanhuyet1-9f0fd

Ngày 11/8 PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới Trung ương, xác nhận ca bệnh nhiễm khuẩn whitmore đầu tiên trong năm 2015. Trước đó, trong vòng 2 năm qua bệnh viện tiếp nhận 5 ca bệnh này ở trẻ em. Ca bệnh whitmore này được điều trị tại BV hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Chiều 11/8, bệnh nhi C.T.B.N. (11 tháng tuổi, Hà Tĩnh) đã tỉnh táo, nhanh nhẹn sau gần 1 tháng điều trị tích cực tại viện bởi nhiễm khuẩn huyết do Bệnh Whitmore (hay còn gọi là melioidosis) gây nên.

PGS.TS Bùi Vũ Huy, trưởng khoa Nhi (BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, bệnh nhi 11 tháng tuổi được BV tuyến tỉnh chuyển ra trong tình trạng sốt cao liên tục, quấy khóc, ăn kém, sưng to tuyến mang tai.

Trước đó, mẹ bé C.T.B.N thấy con sốt, có biểu hiện sưng to tuyến mang tai và vùng đầu thì cứ nghĩ con bị quai bị. Vì thế, chị mua thuốc hạ sốt cho con uống tuy nhiên tình trạng không cải thiện mà bé sốt càng lúc càng cao. Hai ngày sau, khi con sốt lên đến 41 độ C, tuyến mang tai vẫn sưng to, gia đình đã đưa bé ra BV tỉnh. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán không phải do quai bị mà là Whitmore tuy nhiên sau sau 4 ngày điều trị mà triệu chứng không cải thiện, bệnh nhi vẫn sốt đùng đùng, sưng đau, nóng vùng mang tai, cổ nên bệnh nhi đã được chuyển ra BV Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau khi chẩn đoán phân biệt lại, trẻ không chỉ sưng tuyến mang tai thông thường như trẻ mắc quai bị (thường sưng, đau và khi uống thuốc hạ sốt, giảm đau thì giảm triệu chứng tốt), trẻ dù uống thuốc hạ sốt nhưng đáp ứng kém, sốt cao, nhiễm trùng máu... và kết quả xét nghiệm cũng khẳng định bệnh nhân mắc Whitmore. Sau gần 1 tháng điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi mới cải thiện và chuẩn bị được xuất viện theo dõi điều trị ngoại trú trong vòng 3 - 6 tháng.

TS Huy cho biết, bệnh whitmore là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây nên. Loại vi khuẩn này tồn tại trong đất, cát, nguồn nước bị ô nhiễm. Thông thường người khỏe mạnh thì ít mắc căn bệnh này. “Người ta cho rằng đây là một bệnh nhiễm trùng cơ hội mà người khỏe thì ít mắc mà chỉ những người có bệnh đái đường, tâm phế mãn…mới có nguy cơ khiến vi khuẩn trỗi dậy và gây bệnh”, TS Huy nói.

Do biểu hiện sưng đau tuyến mang tai nên nhiều  cha mẹ nghĩ con mắc bệnh quai bị mà không biết đó là bệnh nhiễm khuẩn Whitmore. Khi trỗi dậy trong cơ thể người và gây bệnh, loại vi khuẩn này dễ gây nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm màng não, apxe đa ổ và diễn tiến nhanh bởi tình trạng nhiễm trùng máu và sẽ vô cùng nguy kịch cho người bệnh nếu không được điều trị tình trạng nhiễm trùng này.

Tuy là bệnh lý nguy hiểm nhưng TS Kính cũng khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang bởi đây là căn bệnh hiếm gặp Theo thống kê của BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong 2 năm qua ghi nhận 5 trường hợp bệnh nhi từ 1 – 15 tuổi đến BV điều trị vì căn bệnh này.

Tuy nhiên cũng không vì thế mà được chủ quan. Khi thấy trẻ có dấu hiệu sốt, sưng đau tuyến mang tai cần theo dõi trẻ, kịp thời phát hiện bất thường (sốt cao không hạ, quấy khóc nhiều) để đưa đến viện. Các bệnh viện tuyến cơ sở cũng cần lưu ý đến nguy cơ này để kịp thời phát hiện và điều trị cho trẻ.

Vì thế, thấy trẻ diễn biến nặng, sốt cao, sưng tấy tuyến mang tai, xuất hiện tình trạng nhiễm trùng... cần nghĩ đến nguy cơ bệnh whitmore để làm các chẩn đoán xét nghiệm loại trừ, kịp thời phát hiện và điều trị sớm cho trẻ, với kháng sinh thích hợp căn bệnh sẽ được khống chế, thường khỏi sau 2 – 3 tuần điều trị mà không để lại biến chứng.

Hồng Hải