Bệnh nhi bị tim bẩm sinh được mổ miễn phí

(Dân trí) - Trong năm nay, bệnh viện Việt Đức sẽ tiến hành mổ tim miễn phí cho khoảng 30 - 50 bệnh nhi bị tim bẩm sinh - TS Lê Ngọc Thành, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức cho biết.

6 ca mổ tim ở trẻ em đầu tiên được sự hỗ trợ của GS-TS Chailes De Riberilles, Giám đốc Trường Đại học Clermont Ferrand (Pháp). Còn những ca sau này, các bác sĩ bệnh viện Việt Đức sẽ tự tiến hành sau một thời gian dài sang Pháp học tập kinh nghiệm.

 

3 bệnh nhi đầu tiên đã được mổ trong tuần này. Những bệnh nhi này đều dưới một tuổi, cháu bé nhất là Vũ Quang Khải, quê ở Hải Dương vừa tròn 6 tháng tuổi, nặng 6,5kg. Còn bệnh nhi Kiều Mai Thắm, 7 tháng tuổi được ở Quốc Oai, Hà Tây là bệnh nhi đầu tiên được mổ trong đợt này. Bệnh nhi lớn nhất là Nguyễn Vinh Đạt, 11 tháng.

 

Tuần tới, ba bệnh nhi tiếp theo sẽ được mổ miễn phí: Trần Ngọc Sơn, 19 tháng tuổi, quê ở Thiệu Yên, Thanh Hoá; Nguyễn Văn Bình, 28 tháng quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh; Tạ Thanh Giang 12 tháng quê ở Từ Liêm, Hà Nội.

Trong mổ tim hở, số lượng bệnh nhân là trẻ em chiếm tới 1/3 trong tổng số 500 - 600 bệnh nhân mổ tim hằng năm tại bệnh viện Việt Đức, nhưng chủ yếu là bệnh nhi gần mười tuổi trở lên. Đối với những cháu nhỏ không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh có thể thoát khỏi căn bệnh này ngay trong năm đầu tiên của cuộc đời. Đến khi cháu đủ số cân nặng (6kg) thì sẽ được tiến hành mổ tim.

 

TS Nguyễn Quốc Kính, Phó Trưởng khoa Gây mê Hồi sức cho biết, dù hiện tại, tập thể các y bác sĩ rất vui mừng vì đã có thể tiến hành mổ tim cho bệnh nhi ngay trong năm đầu tiên. Nhưng các bác sĩ hi vọng, một ngày nào đó có thể học được kỹ thuật của thế giới, mổ tim bẩm sinh cho bệnh nhi ngay khi vừa chào đời.

 

Mỗi ca mổ tim trẻ em chi phí mất từ 20 - 25 triệu. Đây là con số quá lớn đối với những gia đình nghèo. Chương trình mổ tim miễn phí cho bệnh nhi bị tim bẩm sinh sẽ giúp nhiều em nhỏ tiếp tục được sống, học tập khoẻ mạnh.

 

Hồng Hải