Bệnh nhân người Nhật Bản mắc Covid-19 thoát cơn nguy kịch đã được ra viện

Trường Thịnh HL

(Dân trí) - Thượng tá Bùi Đức Thành - Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - Giám đốc Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 cho biết: Bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp mắc Covid-19 nguy kịch là chuyên gia người Nhật Bản 58 tuổi.

Trước đó một ngày đã có 11 bệnh nhân cũng được Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và vừa  - Bệnh viện quân y 175 cho xuất viện, nâng tổng số ca được điều trị ổn định và cho xuất viện lên 31 ca. Đây là kết quả thể hiện hiệu quả của công tác điều trị, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ y bác sỹ Trung tâm điều trị Covid-19 dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường vụ Ban Giám đốc Bệnh viện.

Tại Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và vừa hiện đã và đang cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng được cai thở máy, rút ống nội khí quản thành công và tiếp tục được tập trung vật lý trị liệu hỗ trợ hô hấp để tiếp tục chuyển qua khu điều trị nhẹ và vừa.

ThS.BSCK1. Nguyễn Hải Công cho biết: "Bệnh nhân người Nhật nhập viện trong tình trạng viêm 2 phổi diện rộng do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp. Bệnh nhân đã được điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y Tế và được hỗ trợ thở oxy dòng cao. Sau 10 ngày điều trị tích cực tình trạng phổi đã phục hồi, hết khó thở, xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 âm tính 2 lần và được xuất viện".

Bệnh nhân người Nhật Bản mắc Covid-19 thoát cơn nguy kịch đã được ra viện - 1
Ban Giám đốc và các y bác sĩ bệnh viện tặng hoa chúc mừng bệnh nhân người Nhật bản được xuất viện.

Theo bác sĩ Vũ Đình Ân - Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực: "Có những trường hợp bệnh nhân rất nặng không còn đáp ứng được với các biện pháp thở máy theo khuyến cáo, điển hình là 2 sản phụ, đã được Trung tâm nhanh chóng tiếp nhận, kịp thời hội chẩn cùng các chuyên gia của Bộ và Sở Y tế làm kỹ thuật ôxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (Ecmo). Hiện tại tình trạng ôxy hóa máu đã được cải thiện rõ rệt, mạch hô hấp huyết động và các cơ quan đã được bảo đảm".

Bệnh nhân người Nhật Bản mắc Covid-19 thoát cơn nguy kịch đã được ra viện - 2

Các bác sỹ đang nỗ lực điều trị bệnh nhân tại Trung tâm điều trị Bệnh nhân Covid-19 nặng và vừa - Bệnh viện Quân y 175.

Thượng tá Bùi Đức Thành, Phó giám Đốc Bệnh viện Quân y 175 - Giám đốc Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 cho biết: " Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM, Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid - Bệnh viện Quân y 175 quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực để ngăn chặn ca chuyển độ nặng và tử vong của bệnh nhân Covid. Đây là mục tiêu quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay, bằng mọi cách chúng tôi sẽ cố gắng cứu được nhiều người nhất, góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".