Bệnh nhân 416 nặng không thua bệnh nhân 91, tiên lượng điều trị còn rất lâu

Khánh Hồng

(Dân trí) - Hiện tại bệnh nhân 416 còn phụ thuộc vào ECMO và thở máy. Bệnh nhân được đánh giá là nặng không thua, thậm chí là hơn bệnh nhân 91, tiên lượng điều trị còn rất lâu.

Ngày 24/8, bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Chợ Rẫy) – đang điều trị cho các các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, hiện tại bệnh nhân 416 còn phụ thuộc vào ECMO và máy thở. Theo đánh giá, bệnh nhân nặng không thua, thậm chí nặng hơn bệnh nhân 91 (phi công người Anh).

“Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số nhiễm trùng của bệnh nhân đang được kiểm soát. Ngay cả những giai đoạn nặng nhất như sốc nhiễm trùng, tổn thương gan, thận nhưng đến nay gan, thận của bệnh nhân đã hồi phục, trở về mức tương đối bình thường. Huyết áp của bệnh nhân cũng đã ổn định hơn, tuy sự phục hồi chức năng phổi chưa phải là nhiều lắm nhưng cũng có một số dấu hiệu đáng mừng”, bác sĩ Linh thông tin.

Bệnh nhân 416 nặng không thua bệnh nhân 91, tiên lượng điều trị còn rất lâu - 1

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nặng mắc Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Theo bác sĩ Linh, trong ngày hôm nay Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ vận chuyển thuốc nhập từ nước ngoài về giống như thuốc điều trị cho bệnh nhân 91 để điều trị cho bệnh nhân 416. Thuốc này được cấp Từ tiểu ban điều trị của Bộ Y tế.

“Trong ngày hôm nay sẽ có thay đổi về chiến lược thuốc. Với hy vọng việc thay đổi chiến lược thuốc, trong thời gian sắp tới bệnh nhân 416 dần từng bước có những khả năng”, bác sĩ Linh nói và cho biết, bệnh nhân 416 tiên lượng điều trị còn rất lâu, có thể bằng số ngày điều trị của bệnh nhân 91.

Bác sĩ Linh cũng cho hay, hiện tại Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) đang điều trị cho 16 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có những bệnh nhân mặc dù không nguy kịch nhưng tuổi cao, lại có những bệnh nền như suy thận mạn, đái tháo đường, suy tim.

Trong số 16 bệnh nhân này, có 4 bệnh nhân phải thở máy và 2 bệnh nhân chạy ECMO (bao gồm cả bệnh nhân 416).

Được biết, bệnh nhân 416 là bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên tại Đà Nẵng được Bộ Y tế công bố sau 99 ngày Việt Nam không có ca mắc trong cộng đồng.