Bé trai bị đẩy lồi mắt ra ngoài sau tai nạn hy hữu

Vân Sơn

(Dân trí) - Đang đi xe đạp, cậu bé bị té đập mặt vào tay lái khiến mắt trái bị đẩy lồi ra ngoài. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật, đưa nhãn cầu trở lại hốc mắt và khâu che phủ tạm thời chờ lành thương.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM ngày 27/8 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp bị tai nạn hy hữu. Bệnh nhi là bé T.M.P. được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng mắt trái lồi hẳn ra ngoài. 

Bé trai bị đẩy lồi mắt ra ngoài sau tai nạn hy hữu - 1

Nhãn cầu mắt trái của cậu bé bị đẩy lồi hẳn ra ngoài sau tai nạn

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước khi tai nạn xảy ra, cậu bé đang đi xe đạp thì bị vướng vào chiếc xe rùa (loại xe có 1 bánh 2 càng đẩy bằng tay dùng để vận chuyển đồ). Khi té, tay lái của chiếc xe đạp đã đập thẳng vào hốc mắt bên trái của bé khiến nhãn cầu lồi ra ngoài.   

Sau khi sơ cứu, các bác sĩ bệnh viện địa phương đã sử dụng băng gạc ẩm vô trùng để bảo vệ con mắt bị tổn thương cho bé rồi nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, qua xét nghiệm đánh giá, kiểm tra hình ảnh CT-Scan cho thấy bé bị tổn thương nhẹ xương hốc mắt và màng cứng não, nhãn cầu bị đẩy lồi hoàn toàn ra ngoài.

Trước ca bệnh khó, các bác sĩ đã hội chẩn toàn bệnh viện và quyết định phẫu thuật cho bệnh nhi. Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp ghi nhận tai nạn đã làm các cấu trúc ở ổ mắt siết chặt lại, đẩy lồi mắt trái ra ngoài và không thể tụt trở vào vị trí bình thường. Phẫu thuật viên phải cắt mở rộng, giải bỏ tình trạng cản trở do bị siết chặt cấu trúc phía sau hốc mắt, đưa nhãn cầu trở vào vị trí ban đầu đồng thời khâu khép mi, giữ mắt tạm thời chờ thương tổn lành lại.

Bé trai bị đẩy lồi mắt ra ngoài sau tai nạn hy hữu - 2
Bác sĩ đã phẫu thuật đưa mắt bệnh nhi trở lại vị trí ban đầu và khâu khép mi tạm thời chờ lành thương

Sau phẫu thuật tình trạng bé ổn định, bé ăn uống tốt, đang được theo dõi điều trị hậu phẫu. Khi tình trạng tổn thương ổn định, các bác sĩ sẽ đánh giá chức năng thị giác con mắt bị tổn thương cho bệnh nhi.

Qua trường hợp trên bác sĩ khuyến cáo phụ huynh luôn chú ý hướng dẫn trẻ vui chơi an toàn, khi sử dụng các phương tiện giao thông như xe đạp hay ngồi xe máy với cha mẹ. Nên cho bé đội nón bảo hiểm khi đi xe để bảo vệ vùng đầu mặt. Nếu chẳng may có tai nạn đáng tiếc xảy ra tương tự như trường hợp trên, người sơ cứu cần bình tĩnh không cố gắng đẩy nhãn cầu vào hốc mắt mà dùng gạc ẩm vô trùng bảo vệ vùng mắt tổn thương và đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất.