Bé trai 9 tháng tuổi có trái tim nằm bên phải

(Dân trí) - Các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa phát hiện một trường hợp bệnh nhi ngụ tại Bình Phước có trái tim “đặt nhầm chỗ”. Đây là một dạng bệnh lý bẩm sinh ở trẻ, rất ít gặp trong y khoa.

Trường hợp hi hữu vừa được phát hiện là bệnh nhi N.H.T.D. (9 tháng tuổi, ngụ tại Bù Gia Mập, Bình Phước). Trước đó, trong lần đi khám thai tại bệnh viện địa phương ở tháng thứ 7 của thai kỳ các bac sĩ ghi nhận tim thai có biểu hiện bất thường nên đề nghị thai phụ chuyển xuống bệnh viện Từ Dũ theo dõi.

Trái tim của cháu thay vì nằm bên trái lại “đặt
nhầm chỗ” sang bên phải
Trái tim của cháu thay vì nằm bên trái lại “đặt nhầm chỗ” sang bên phải

Bác sĩ buộc phải phẫu thuật bắt con vì sản phụ cao huyết áp, thai nhi bị rối loạn nhịp tim. Bệnh nhi xuất viện sau gần một tháng nằm tại khu nhi, bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên, về nhà được 3 ngày thì cháu bắt đầu có biểu hiện tím tái, khó thở. Gia đình đã chuyển bé xuống bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Tại đây, kết quả chụp phim X-quang khiến cả bác sĩ và gia đình bệnh nhi giật mình bởi trái tim của cháu thay vì nằm bên trái lại “đặt nhầm chỗ” sang bên phải, ngoài ra bé còn mắc bệnh lý hở van động mạch chủ. BS Trịnh Thị Ngà cho biết, do sức khỏe của bệnh nhi đang trong tình trạng suy kiệt nên tạm thời cháu được điều trị bằng thuốc sau đó sẽ kiểm tra và đánh giá lại nếu cần thiết sẽ phải can thiệp phẫu thuật.

Tim nằm bên phải là trường hợp ít gặp trong y khoa, một kết quả thống kê của Mỹ ghi nhận cứ 10.000 người sinh ra thì 1 người có trái tim nằm bên phải. Thông thường những người có trái tim bên phải nếu không có bệnh lý về tim mạch thì sức khỏe, tuổi thọ vẫn như người bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trái tim đặt nhầm chỗ có thể gây chèn ép các cơ quan nội tạng khác gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của người bệnh.

Vân Sơn