Bé trai 10 tuổi ở Hà Nội tử vong, nghi bị điện giật khi đang tắm

Tú Anh

(Dân trí) - Bé trai ở Hà Nội được đưa đến Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu 1 giờ đồng hồ nhưng tim em bé không đập lại.

Ngày 10/11, Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mới đây tiếp nhận cấp cứu trường hợp tai nạn nghi điện giật khi đang tắm.

Bệnh nhi được đưa đến viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, đồng tử giãn. Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng tim em bé đã không đập lại.

Bé trai 10 tuổi ở Hà Nội tử vong, nghi bị điện giật khi đang tắm - 1

Để an toàn, trước khi tắm nên tắt bình nóng lạnh. Hệ thống công tắc điện, dây điện trong nhà tắm nên lắp đặt nơi cao, tránh nước.

Theo thông tin từ BV cung cấp, người nhà bệnh nhi cho biết, nguyên nhân có thể do điện giật, do bình nóng lạnh chưa tắt.

BS Vũ Hữu Thời, Trung tâm Nhi khoa cảnh báo nguy cơ điện giật trong nhà tắm. Để phòng nguy cơ bị điện giật, nên bật nước nóng trước đó, khi tắm thì nên tắt bình nóng lạnh. Không nên để trẻ em tắm một mình khi không có người lớn ở nhà.

Ngoài ra, các công tắc bật điện nên lắp đặt cao, tránh nguy cơ dính nước.

Khi gặp bệnh nhân ngừng tuần hoàn do điện giật, đầu tiên, cần tách nạn nhân khỏi nguồn điện. Tiếp đó hãy hô hấp, ép tim nếu bệnh nhân ngừng tim, gọi cấp cứu, đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm nhất.