Bé gái bị cứa rách mặt, lộ lợi chỉ vì tai nạn hay gặp ở trẻ nhỏ

Hà An

(Dân trí) - Bé gái 15 tháng tuổi, ở Trung Sơn, Phú Thọ được đưa vào viện với vết thương sâu trên mặt, dài 7cm kéo từ môi đến má phải, lộ cả cung lợi chỉ vì ngã vào bát sứ.

Phòng khám Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập, Phú Thọ mới đây tiếp nhận bệnh nhi Mùa Thị Kiều Loan,15 tháng tuổi, người dân tộc H’mông tại xã Trung Sơn vào viện với vết thương sâu trên mặt. Vết thương dài 7cm kéo từ môi đến má phải do va chạm vào vật sắc nhọn.

Gia đình cho biết, trước đó bé Loan bị ngã vào bát sứ, chiếc bát bị vỡ, mảnh vỡ của bát siết vào vùng môi má từ môi đến góc tai. Ngay lập người nhà đưa con đến Trạm y tế xã Trung Sơn. 

Sau khi sơ cứu, nhận thấy vết thương sâu, dài, lộ cung lợi nên các y bác sĩ đã chuyển trẻ đến Trung tâm Y tế huyện Yên Lập. 

Bé gái bị cứa rách mặt, lộ lợi chỉ vì tai nạn hay gặp ở trẻ nhỏ - 1
Bé Loan và mẹ trong phòng hồi phẫu sau khi được các y bác sĩ xử lý, khâu vết thương.

Do vết thương sâu và phức tạp nên bệnh nhi được chuyển ngay đến phòng phẫu thuật gây mê, vệ sinh và khâu phục hồi vết thương. Sau khi hồi tỉnh, trẻ được chuyển về tiếp tục điều trị tại khoa Ngoại Tổng hợp-Chuyên khoa.

Sau 6 ngày điều trị, trẻ đã được tháo băng, vết thương cơ bản đã phục hồi, bé ăn tốt, bú tốt và hầu như không còn quấy khóc.

Bé gái bị cứa rách mặt, lộ lợi chỉ vì tai nạn hay gặp ở trẻ nhỏ - 2

Bệnh nhi sau 6 ngày điều trị, vết thương trên hở môi má đã lành

Thạc sĩ- bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp-Chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập khuyến cáo trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị tổn thương nên các gia đình có trẻ nhỏ nên quan sát và trông coi con trẻ một cách sát sao, tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc với các đồ vật dễ vỡ và sắc nhọn, tránh các tai nạn không mong muốn. Có rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ em nhưng cách phòng ngừa hiệu quả nhất là sự quan tâm chú ý của người lớn trong quá trình nuôi dạy chăm sóc trẻ. 

“Chỉ một phút thiếu tập trung có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho trẻ. Trong trường hợp không may trẻ bị thương, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu vết thương và chuyển tuyến có chuyên môn cao để điều trị”, BS Hạnh nhấn mạnh.