Bé 6 tháng tuổi uống nhầm thuốc trị mụn cóc, bỏng thực quản nặng

Biên Thùy

(Dân trí) - Tưởng lọ thuốc trị mụn cóc có chứa axit là ống men tiêu hóa, người nhà cho bé 6 tháng tuổi uống, khiến trẻ bỏng thực quản nặng, không thể ăn qua miệng và phải điều trị thời gian dài.

Ngày 3/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, vừa qua nơi này đã tiếp nhận cấp cứu một bé trai uống nhầm thuốc chứa axit nguy hiểm.

Bệnh nhi là bé trai 6 tháng tuổi tên Đ.M.K. (ngụ tỉnh Tây Ninh). Khai thác bệnh sử, trước đó vì tưởng lọ thuốc trị mụn cóc là ống men tiêu hóa, người nhà lấy cho bé 6 tháng tuổi uống. Ngay sau đó, bé nôn ói và khó thở, được đưa vào bệnh viện địa phương rồi chuyển lên tuyến trên.

Bé 6 tháng tuổi uống nhầm thuốc trị mụn cóc, bỏng thực quản nặng - 1

Kết quả nội soi cho thấy trẻ bị bỏng thực quản độ 2 (Ảnh: BV).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lý Phạm Hoàng Vinh, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, ngay sau khi tiếp nhận, ekip điều trị đã nhanh chóng soi đường thở và thực quản cấp cứu cho bé, phát hiện vùng họng bệnh nhi sung huyết, lở loét, thanh quản phù nề gây khó thở, thực quản bị bỏng độ 2.

Bệnh nhi được hỗ trợ đường thở, đặt ống sonde dạ dày và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Bé sẽ không thể ăn qua miệng mà phải uống sữa và chất lỏng qua ống sonde trong thời gian dài. Trong tương lai, trẻ cần tái khám để soi nong thực quản định kỳ, nếu bị biến chứng hẹp thực quản. 

Theo bác sĩ Lý Phạm Hoàng Vinh, thuốc trị mụn cóc có thành phần chính là các loại axit, chỉ sử dụng ngoài da. Khi uống vào sẽ gây hoại tử các lớp niêm mạc và cơ của thực quản, nguy cơ biến chứng hẹp thực quản, nặng hơn là thủng thực quản, sốc…

Thống kê cho thấy, mỗi năm Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu 15-20 trường hợp trẻ bị bỏng thực quản do uống nhầm axit, kiềm hoặc hóa chất, gây nhiều di chứng và tốn kém chi phí điều trị.

Bé 6 tháng tuổi uống nhầm thuốc trị mụn cóc, bỏng thực quản nặng - 2

Hình dáng gần giống nhau giữa chai men vi sinh và lọ thuốc trị mụn cóc (Ảnh: BV).

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thị Thanh Thủy, Phó khoa Cấp cứu cho biết, thời gian qua nơi này cũng tiếp nhận và điều trị những trường hợp ngộ độc vì uống nhầm thuốc, hóa chất.

Trong đó, có trường hợp bé trai 2 tuổi ăn nhầm những viên thuốc diệt chuột màu hồng vì nghĩ là kẹo ngọt, sau đó lâm vào biến chứng nguy hiểm, phải nhập viện cấp cứu.

Khi gia đình phát hiện và đưa bé đến bệnh viện, các bác sĩ đã xử trí khẩn cấp, rửa dạ dày, cho bé dùng chất đối kháng. Nhờ vậy, bệnh nhi qua cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ Thủy, ngộ độc là nguyên nhân đứng hàng thứ ba gây tử vong ở trẻ trong nhóm tai nạn thương tích, xếp sau đuối nước và tai nạn giao thông. Các tình huống ngộ độc phần lớn qua đường tiêu hóa, ít gặp hơn là ngộ độc qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc qua da.

Bé 6 tháng tuổi uống nhầm thuốc trị mụn cóc, bỏng thực quản nặng - 3

Một loại thuốc diệt chuột có màu hồng, dễ bị trẻ nhầm là kẹo (Ảnh: MXH).

Về tình huống ngộ độc qua đường tiêu hóa, tác nhân hàng đầu là do các loại hóa chất như dược - mỹ phẩm, tiếp đến là nhóm hóa chất tẩy rửa và nhóm hóa chất như thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật…

Ngộ độc hóa chất có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Trong đó, nhóm trẻ dưới 6 tuổi thường chiếm nhiều nhất.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần cẩn thận khi lưu trữ các loại dung dịch, không để lẫn lộn, có nhãn dán, đặt ngoài tầm tay của trẻ em. Trường hợp uống nhầm hóa chất, cần đưa nạn nhân đến bệnh viện ngay để cấp cứu kịp thời.

Tuyệt đối không gây nôn cho trẻ khi sơ cứu tại nhà, vì thao tác sai sẽ khiến trẻ trở nặng. Lưu ý, thời gian vàng để loại bỏ các hóa chất là 1-3 giờ sau khi trẻ dung nạp.