Bắc Giang:

Bắt quả tang bơm nước và tạp chất vào lợn

(Dân trí) - Vì hám lợi mà ông Trần Văn Luân (sinh năm 1986, ở thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã bơm nước và tạp chất vào 20 con lợn trước khi đem đi giết mổ và bị Phòng PC49 Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch động vật tỉnh bắt quả tang.

Ngày 15/10 trao đổi với phóng viên một cán bộ thuộc Phòng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang) thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang cho biết; Qua công tác rà soát, trinh sát nắm bắt tình hình, vào hồi 13h ngày 11/10, tại thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Phòng Cảnh sát môi trường (PC49 Công an tỉnh Bắc Giang), phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch động vật tỉnh bắt quả tang ông Trần Văn Luân, sinh năm 1986, ở thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa đang tiến hành bơm nước và tạp chất vào 20 con lợn trước khi đem đi giết mổ.

Với thủ đoạn thu mua lợn của các hộ chăn nuôi sau đó đối tượng bơm nước và tạp chất vào lợn để tăng độ lướt và cân nặng của lợn.

Sau khi bắt quả tang, Phòng PC49 đã lập biên bản, bàn giao cho Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch động vật tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ việc bơm nước và tạp chất vào lợn thì có ảnh hưởng gì tới chất lượng thịt lợn cũng như sức khỏe của người tiêu dùng.

Đỗ Đoàn