Bất ngờ với "ổ" 7 viên sỏi to như trứng chim trong bàng quang bệnh nhân

(Dân trí) - Các bác sĩ ở Lào Cai mới đây thực hiện phẫu thuật thành công lấy ra 7 viên sỏi to như quả trứng chim trong bàng quang một người bệnh.

Bệnh nhân H.V.N., 34 tuổi nhà ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) gần đây nhập viện trong tình trạng bị thương do đạn súng kíp bắn.

Tuy nhiên, khi tiến hành thăm khám, chụp X-quang các bác sĩ bất ngờ phát hiện anh N. có "ổ" sỏi kích thước rất lớn trong bàng quang.

Bất ngờ với ổ 7 viên sỏi to như trứng chim trong bàng quang bệnh nhân - 1

Các bác sĩ tại bệnh viện này sau khi xử trí vết thương do đạn súng kíp gây ra đã hẹn bệnh nhân quay trở lại phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra được 7 viên sỏi kích thước lớn to như quả  trứng chim, đường kính 4cm ra khỏi bàng quang. Bệnh nhân N. được bác sĩ cho ra viện sau phẫu thuật 2 tuần, sức khỏe bình thường, hết đau bụng, có thể đi lại, ăn uống, sinh hoạt tốt.

Bất ngờ với ổ 7 viên sỏi to như trứng chim trong bàng quang bệnh nhân - 2

Bác sĩ Nguyễn Duy Đạt, Trưởng khoa Ngoại - Gây mê cho biết để phòng ngừa sỏi bàng quang, mọi người nên uống nhiều nước, từ 1,5-2 lít/ngày, tránh thói quen nhịn tiểu làm ứ đọng nước tiểu lâu ngày. Đồng thời thường xuyên vận động cơ thể đều đặn như tập thể dục, đi bộ, bơi...

Tránh ngồi hoặc nằm một chỗ thời gian kéo dài. Có chế độ sinh hoạt phù hợp, tránh ăn những thức ăn chứa nhiều canxi, phải uống đủ nước để giảm sự tích tụ của sỏi. Chú ý khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sỏi trong bàng quang và khi xuất hiện sỏi cần xử lý sớm.

Phạm Ngọc Triển