Bắt giữ 5 tấn lợn chết tím tái, bốc mùi hôi thối

(Dân trí) - Qua công tác trinh sát, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 5 tấn lợn chếttím tái, bốc mùi hôi thối tại kho đông lạnh nhà bà Bùi Thị Sơn ( ở thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Vào khoảng 12h30 phút ngày 7/6, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tại nhà bà Bùi Thị Sơn (ở thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) có 1 kho tủ lạnh. Bên trong có chứa nhiều xác lợn thịt đã chết từ lâu được mổ không còn nội tạng.

Bắt giữ 5 tấn lợn chết tím tái, bốc mùi hôi thối - 1

Đội cũng kiểm tra 1 xe ô tô KiA loại một tấn BKS 29Y- 7373 của đối tượng Đỗ Văn Mạnh (sinh 1989, trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) trên thùng xe có nhiều xác lợn chết đã được mổ không còn nội tạng.

Toàn bộ số xác lợn trên trong tình trạng tím tái, bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ kiểm dịch, giấy tờ chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra trong kho đông lạnh của nhà bà Bùi Thị Sơn phát hiện 5 tấn thịt lợn chết bốc mùi hôi thối. Các đối tượng khai nhận thu mua số lợn chết trên ở những điểm tắm lợn trước khi xuất khẩu và một số nhà dân. Sau đó vận chuyển về Bắc Giang.

Công an huyện Chi Lăng đã tiến hành thu giữ và bàn giao toàn bộ số lợn trên cho Trạm thú y huyện xử lý tiêu hủy. Đồng thời lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bá Đoàn