Bản tin Covid-19: Ổ dịch nhóm truyền giáo lan rộng, Bắc Giang vượt 2.000 ca

Nhóm phóng viên
Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Ngoài 2 điểm nóng là Bắc Giang và Bắc Ninh, ổ dịch liên quan đến nhóm truyền giáo tại TPHCM cũng đang diễn biến hết sức phức tạp với gần 300.000 người liên quan.

Bản tin Covid-19: Ổ dịch nhóm truyền giáo lan rộng, Bắc Giang vượt 2.000 ca

Sáng 5/6, Việt Nam đã có ca mắc Covid-19 thứ 5.249 trong đợt dịch mới này. Như vậy, chỉ trong 1 tuần, nước ta đã có thêm 1.655 bệnh nhân Covid-19.

Gần 300.000 người liên quan ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng

Bản tin Covid-19: Ổ dịch nhóm truyền giáo lan rộng, Bắc Giang vượt 2.000 ca - 1

Phun khử khuẩn phòng chống Covid-19 tại TPHCM.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định gần 300.000 người liên quan đến ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng. Hầu hết các ca Covid-19 mới ghi nhận trong tuần qua tại TPHCM đều liên quan đến nhóm truyền giáo này.

Theo thống kê, từ khi làn sóng thứ 4 của Covid-19 hoành hành đến nay, TPHCM đã ghi nhận hơn 300 ca Covid-19. Đỉnh điểm vào ngày 1/6, thành phố này đã phát hiện 70 F0.

Hiện TPHCM có 2 bệnh viện đang bị phong tỏa hoàn toàn do phát hiện nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 gồm: Bệnh viện quận Tân Phú và Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn. 

Ngoài ra, có 4 bệnh viện tạm thời ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú và 2 phòng khám tạm thời ngưng hoạt động vì phát hiện trường hợp dương tính từng đến khám.

Bắc Giang vượt mốc 2.000 ca Covid-19

Bản tin Covid-19: Ổ dịch nhóm truyền giáo lan rộng, Bắc Giang vượt 2.000 ca - 2

Xét nghiệm Covid-19 tại Bắc Giang.

Đến thời điểm hiện tại, số bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Giang đã vượt mốc 2000 ca, tập trung chủ yếu ở Khu công nghiệp Quang Châu.

Tỉnh này dự kiến di chuyển toàn bộ 4.000 công nhân và người dân ở ổ dịch thôn Núi Hiểu để tiến hành khử khuẩn làm sạch môi trường.

Hà Nội phát hiện nhiều ca bệnh trong khu cách ly tập trung

Bản tin Covid-19: Ổ dịch nhóm truyền giáo lan rộng, Bắc Giang vượt 2.000 ca - 3

Khu cách ly tập trung Trường Quân sự Sơn Tây.

Tâm điểm tại Hà Nội trong tuần qua là việc ghi nhận 27 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự Sơn Tây trong ngày 31/5.

Trước thực trạng này, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tiến hành giảm mật độ F1 và xét nghiệm thường xuyên nhằm lọc ra các ca nghi mắc Covid-19 để đưa đi điều trị kịp thời; khử khuẩn liên tục toàn bộ khu vực tránh để việc lây nhiễm trong khu cách ly.

Nam sinh 22 tuổi phổi đông đặc giống BN91

Bản tin Covid-19: Ổ dịch nhóm truyền giáo lan rộng, Bắc Giang vượt 2.000 ca - 4

Phổi bị tấn công bởi Covid-19 (Ảnh minh họa).

BN7445 (22 tuổi), từ Long An chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM có tình trạng giống như BN91.Bệnh nhân trẻ tuổi nhưng đang bị đông đặc phổi trên cơ địa béo phì nên nguy cơ cao.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn TPHCM.

TPHCM có ca tử vong đầu tiên trong đợt dịch mới

Bản tin Covid-19: Ổ dịch nhóm truyền giáo lan rộng, Bắc Giang vượt 2.000 ca - 5

Sau 7 ngày, nước ta có thêm 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong bao gồm:

- Bệnh nhân nữ 37 tuổi là con gái của chủ quán ăn trong chùm ca bệnh ở quận 3, TPHCM. Bệnh nhân có cơ địa tăng huyết áp, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, đã lọc màng bụng 6 năm nay.

- Cụ ông 76 tuổi ở Lạng Sơn, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2.

- Bệnh nhân nam 67 tuổi, ở Giao Thủy, Nam Định có tiền sử ung thư phổi giai đoạn IV di căn não từ 3 năm trước.

- Bệnh nhân nam 63 tuổi, ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Người này có tiền sử viêm cột sống dính khớp hơn 10 năm, không điều trị, gù vẹo cột sống.

3 loại vắc xin Covid-19 mới sẽ về Việt Nam trong năm 2021

Bản tin Covid-19: Ổ dịch nhóm truyền giáo lan rộng, Bắc Giang vượt 2.000 ca - 6

Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với vắc xin của Sinopharm, Trung Quốc.

Dự kiến trong năm 2021, Việt Nam sẽ có hơn 120 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Ngoài nguồn của Chương trình COVAX Facility, AstraZeneca, chúng ta đã đàm phán để có thêm các nguồn vắc xin khác. 

Theo đó, ngoài vắc xin AstraZeneca, trong năm nay Việt Nam đã đàm phán để có thêm vắc xin của Moderna (5 triệu liều), của Pfizer (31 triệu liều) và 20 triệu liều vắc xin Sputnik V.

Bộ Y tế cũng đã phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với vắc xin của Sinopharm, Trung Quốc.