Bác sĩ Việt sẽ “tự tay” phẫu thuật cắt bỏ bướu sợi khổng lồ

(Dân trí) - Theo dự kiến, sáng 31/5 bệnh nhân mang nhiều khối bướu khổng lồ Lê Thanh Vũ sẽ được phẫu thuật tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bước đầu, bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ những khối bướu ở vùng lưng cho Vũ sau đó mới phẫu thuật khối bướu lớn ở cánh tay trái.

Từ nhỏ, Lê Thanh Vũ (26 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) đã bắt đầu xuất hiện những u thịt dạng nhỏ mọc rải rác trên cơ thể. Tuy nhiên, do gia đình quá khó khăn nên Vũ không có điều kiện đến bệnh viện thăm khám và điều trị. Khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng khối bướu trên cơ thể Vũ bắt đầu phát triển mạnh và hình thành hai khối bướu lớn ở tay trái và lưng.
 
Bác sĩ Việt sẽ “tự tay” phẫu thuật cắt bỏ bướu sợi khổng lồ - 1
Trước mắt, bác sĩ sẽ bóc tách khối bướu trên lưng cho Vũ

BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Vóc dáng nhỏ bé nhưng bệnh nhân Thanh Vũ cùng lúc phải mang nhiều khối bướu lớn khiến cột sống lưng và cột sống cổ bị vẹo, hệ xương lồng ngực biến dạng. Tình trạng trên đã ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ cũng như sinh hoạt thường ngày của bệnh nhân.”

BS Đạo cho biết thêm: “Dạng bướu bệnh nhân Thanh Vũ gặp phải là bướu sợi thần kinh ngoại biên. Riêng nhóm ba búi bướu liên hoàn ở lưng với trọng lượng khoảng 7kg đã tác động không nhỏ đến chức năng của phổi. Sau cuộc hội chẩn liên khoa tại bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi quyết định sẽ tiến hành ca phẫu thuật bóc tách các khối bướu trên cơ thể bệnh nhân qua hai giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ bóc nhóm búi bướu ở lưng, giai đoạn 2 bóc khối bướu khổng lồ ở cánh tay. Dự kiến ca phẫu thuật lần thứ nhất sẽ được tiến hành trong ngày 31/5.”
 
Bác sĩ Việt sẽ “tự tay” phẫu thuật cắt bỏ bướu sợi khổng lồ - 2
Ca phẫu thuật khối bướu ở cánh tay sẽ được tiến hành sau

Sau những kinh nghiệm được đúc kết qua hai cuộc phẫu thuật cùng BS Mc Kinnon cho bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung (22 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) và Thạch Thị Sa Ly (35 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) lần đầu tiên các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy sẽ “tự tay” phẫu thuật cho bệnh nhân Thanh Vũ. Những khó khăn trong ca phẫu thuật như chảy máu ồ ạt, sốc, nhiễm trùng trong quá trình hồi sức… cũng đã được lên phương án cụ thể để xử lý. Tuy nhiên theo BS Đạo, đây đều là những khối u ở phần mềm nên việc phẫu thuật sẽ không gặp nhiều khó khăn như những bệnh nhân có khối u ở mặt, hốc mắt và vùng đầu.

Vân Sơn