Bác sĩ thực hiện ca mổ tối khẩn cấp cứu bệnh nhân bị kéo đâm thấu tim

(Dân trí) - Bệnh nhân được đưa vào BV cấp cứu tối ngày 23/4, trong tình trạng còn nguyên chiếc kéo đâm thấu vào ngực trái.

18h tối 23/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Bùi Văn C, 41 tuổi, trú tại xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương  trong tình trạng nguy kịch. Trên ngực trái bệnh nhân còn nguyên 1 chiếc kéo đâm thấu tim.

Bác sĩ thực hiện ca mổ tối khẩn cấp cứu bệnh nhân bị kéo đâm thấu tim - 1

Trước ca bệnh này, kíp trực khoa Cấp cứu đã khẩn trương "báo động đỏ", nhanh chóng tiền hành các xét nghiệm cần thiết để chuẩn bị cuộc mổ tối khẩn cấp nhằm cứu sống người bệnh.

Ngay khi có kết quả các xét nghiệm, phòng mổ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, bệnh nhân được đẩy vào mổ cấp cứu ngay trong đêm.

BS CKII Nguyễn Kim Cương, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, trưởng kíp mổ cho biết bệnh nhân bị kéo đâm xuyên qua khoang liên sườn. Vết thương ngay vùng trước tim, cạnh ức bên trái, bên cạnh có 2 vết thương rộng 1,5cm nông trên xương sườn.

Chiếc kéo sắc nhọn đâm sâu đã gây tổn thương rách thùy dưới phổi trái, rách màng tim 1,5cm. Vết thương sâu gây chảy máu qua chỗ rách màng tim, sướt nhẹ mỏm tim.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cầm máu mỏm tim, màng tim và điểm rách phổi trái, rửa sạch phổi trái, đặt dẫn lưu khoang màng phổi trái và khâu phục hồi lại thành ngực. 

Sau phẫu thuật hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực.

Hồng Hải