Bác sĩ nhắn nhủ sai lầm phổ biến chị em điều trị vô sinh thường gặp

Hồng Hải

(Dân trí) - "Hầu hết chị em điều trị vô sinh hiếm muộn đều muốn được đặt nhiều phôi vì nghĩ tăng tỉ lệ thụ thai. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả thai phụ và thai nhi", BS Nguyễn Thị Nhã cảnh báo.

Trong buổi tư vấn vô sinh, hiếm muộn năm 2023 với chủ đề "Chẩn đoán di truyền và hỗ trợ sinh sản: Kiến tạo những phép màu" diễn ra ngày 2/8 tại Bệnh viện Bưu Điện, BSCK I Nguyễn Thị Nhã cho biết, trong điều trị vô sinh, 40% là nguyên nhân từ nam giới, 40% từ nữ giới và 20% không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ nhắn nhủ sai lầm phổ biến chị em điều trị vô sinh thường gặp - 1

Bác sĩ tư vấn một trường hợp hiếm muộn đến khám tại Bệnh viện Bưu Điện (Ảnh: PV).

Theo BSCK I Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BV Bưu điện, ngày nay các kĩ thuật điều trị vô sinh, hiếm muộn ngày càng tiến bộ. Tại bệnh viện, tỉ lệ IVF thành công ngày càng tăng lên. 

"Năm 2017, tỉ lệ thành công là 50%, năm 2022, tỉ lệ thành công là 68% trên số chu kỳ chuyển thai. Biến chứng đa thai giờ kiểm soát tốt, bằng phương pháp nuôi cấy phôi ngày 5 chuyển một phôi. Đến nay, tỷ lệ đa thai đã giảm xuống, từ 30% ở năm 2017 xuống còn 7,6% năm 2022, đạt ngưỡng tiêu chuẩn của thế giới", BS Nhã nói.

Nói về việc kiểm soát đa thai, BS Nhã cho biết, tâm lý chung của chị em khi điều trị hiếm muộn đều muốn đặt đa phôi. Ngày nào bác sĩ cũng phải tư vấn cho nhiều chị em "năn nỉ" bác sĩ đặt đa phôi.

"Nhân sự kiện này, với hàng trăm bệnh nhân hiếm muộn có mặt ở đây, tôi muốn nhắn nhủ chị em, đừng "đòi" bác sĩ chuyển đa phôi. Hiện tại, kỹ thuật nuôi phôi tốt, chuyển một phôi 5 ngày tuổi, tỷ lệ có thai ở mọi lứa tuổi trung bình là 68% đến 85% tùy vào độ tuổi.

Trong khi đó, nếu chuyển đa phôi, 2 phôi, 3 phôi, tình trạng đa thai đi kèm nhiều biến chứng như đẻ non, nhiễm độc thai nghén, tiểu đường thai kỳ, nguy cơ cho người mẹ, em bé nhiều", BS Nhã nhắn nhủ.

Theo bà, đây là lý do bác sĩ luôn tư vấn, chỉ định đặt 1 phôi, để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Cùng quan điểm này, BSCK I Kiều Đức Ty, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện cho biết, chị em có tâm lý xin đặt đa phôi vì nghĩ tăng tỉ lệ có thai. Tuy nhiên, điều này không là lựa chọn tốt nhất, bởi hiện kỹ thuật nuôi cấy phôi đã rất tiến bộ, giữ đến 5 ngày, việc chuyển phôi tăng tỉ lệ thành công.

BS Nhã cho biết thêm, hiện nay bên cạnh các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại như: Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI); Thụ tinh ống nghiệm (IVF); Tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI); Lấy tinh trùng từ mào tinh (PESA); Lấy tinh trùng từ vi phẫu tinh hoàn (Micro TESE)... các kĩ thuật phát hiện bệnh lý di truyền cũng được đẩy mạnh.

Hơn 30 nhóm bệnh lý di truyền ở người bệnh như: Tan máu bẩm sinh (Thalassemia), máu khó đông (Hemophilia), loạn dưỡng cơ Duchenne, teo cơ tủy, loạn dưỡng cơ bẩm sinh, tăng sản thượng thận bẩm sinh, mù bẩm sinh, điếc bẩm sinh…có thể được phát hiện.

Nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và chẩn đoán di truyền, đến thời điểm này, BV đã sàng lọc giúp cho gần 240 cặp vợ chồng mang gen bệnh lý di truyền có con chào đời khỏe mạnh, không mang gen bệnh.

BS Nhã cũng khuyến cáo các bạn trẻ trước khi kết hôn, các cặp vợ chồng trước khi có con nên khám sàng lọc một số bệnh lý di truyền để đảm bảo không sinh ra con mang các gen bệnh nguy hiểm.