Bác sĩ đang chịu áp lực “khủng khiếp” từ bệnh ung thư

(Dân trí) - Số ca bệnh ung thư mới mắc đang gia tăng qua mỗi năm, không chỉ là gánh nặng cho gia đình và xã hội mà còn khiến chính các bác sĩ điều trị phải chịu những áp lực khủng khiếp.

Đó là chia sẻ của PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tại Hội thảo Phòng chống ung thư lần thứ 17 tổ chức tại bệnh viện Ung Bướu. 

Ông Khuê cho biết, hiện số bác sĩ hoạt động trong lĩnh vực ung thư còn mỏng. Với dân số hơn 90 triệu người nhưng người dân chưa chủ động các biện pháp dự phòng khiến nguy cơ mắc bệnh cao, khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn việc điều trị gian nan nhưng kết quả không được như mong đợi.

Bệnh nhi phải nằm dưới gầm giường tại bệnh viện Ung Bướu
Bệnh nhi phải nằm dưới gầm giường tại bệnh viện Ung Bướu

Tính đến năm 2012 Việt Nam có khoảng 125.000 ca ung thư mới và hơn 94.000 ca tử vong do ung thư. Số ca ung thư mới được ghi nhận gia tăng hàng năm. Ung thư đang gây ra những hậu quả nặng nề cho người bệnh, tạo gánh nặng cho gia đình. Và hơn ai hết người phải ngày ngày đối mặt và chịu áp lực khủng khiếp từ căn bệnh này chính là các thầy thuốc. Song giải quyết vấn đề trên đang là bài toán rất khó đòi hỏi ngành y tế phải nỗ lực và sự chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê kỳ vọng, trong thời gian không xa mỗi tỉnh trên cả nước sẽ xây dựng được một khoa ung thư. Bước đầu có thể tuyến cơ sở chưa có xạ trị, nhưng có hóa trị, phẫu thâật, chăm sóc giảm nhẹ để xoa dịu nỗi đau cho người bệnh và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Lý giải cho tình trạng bệnh ung thư ngày càng gia tăng, GS.TS.BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội ung thư, cho rằng, phần lớn tác nhân gây ung thư là do những vi khuẩn, vi rút hay ký sinh trùng; chế độ ăn uống bất hợp lý, thực phẩm không đảm bảo.

Để phòng bệnh hiệu quả, cộng đồng cần nâng cao ý thức phòng ngừa từ việc ăn uống, vận động, sinh hoạt điều độ đến chủng ngừa các vắc xin phòng bệnh đã có trên thị trường.

Vân Sơn