Bạc Liêu thêm 3 ca dương tính, Sóc Trăng có 9 ca, khẩn tìm người liên quan

Huỳnh Hải Xuân Lương

(Dân trí) - Ngày 25/7 tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều từ vùng dịch TPHCM và Long An trở về địa phương.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, trường hợp bà Th. (SN 1971, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tạm trú ở quận 3 (TPHCM).

Tối 22/7, bà Th. đi xe máy cùng con gái từ TPHCM về tỉnh Bạc Liêu. Sáng 23/7, khi về đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp (qua địa bàn huyện Hồng Dân), bà Th. khai báo y tế, sau đó được đưa về cách ly tập trung tại thị xã Giá Rai.

Tối 24/7, bà Th. có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết ghi nhận có 5 trường hợp là F1 của bà Th.

Bạc Liêu thêm 3 ca dương tính, Sóc Trăng có 9 ca, khẩn tìm người liên quan - 1

Bạc Liêu ghi nhận thêm 3 ca dương tính, nâng tổng số lên 21 ca.

Trường hợp anh Đ. (SN 2001) và vợ là chị T. (SN 2001, cùng ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đi làm tại một công ty ở huyện Đức Hòa (tỉnh Long An). Cả 2 ở nhà trọ trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Sáng 22/7, 2 vợ chồng anh Đ. đi xe máy từ tỉnh Long An về tỉnh Bạc Liêu. Trưa cùng ngày, 2 người ghé khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu). Sau đó, cả 2 được đưa về khu cách ly tập trung ở huyện Đông Hải.

Tối 24/7, anh Đ. và chị T. có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. Ghi nhận có 10 trường hợp là F1 của 2 người này. 

Sóc Trăng: Ghi nhận thêm 9 ca dương tính 

Sáng 25/7, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó, thị xã Ngã Năm: 8 ca, thị xã Vĩnh Châu: 1 ca.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng, đến thời điểm này toàn tỉnh ghi nhận 117 ca mắc Covid-19. Có 5 ca đã điều trị khỏi bệnh.

Bạc Liêu thêm 3 ca dương tính, Sóc Trăng có 9 ca, khẩn tìm người liên quan - 2

Khu vực chợ Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng).

Thị xã Ngã Năm vừa thông báo khẩn tìm người liên quan đến điểm có nguy cơ lây nhiễm tại tiệm bách hóa tổng hợp Tăng Kiều My tại chợ Mỹ Quới (xã Mỹ Quới). Từ 11h ngày 16/7 đến 9h ngày 24/7, những ai đã đến và mua hàng tại tiệm bách hóa này thì khẩn trương đến ngay Trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch.

Ông Trần Việt Thái, Phó Chủ tịch thị xã Ngã Năm, cho biết địa phương đã quyết định tạm ngưng hoạt động chợ Mỹ Quới từ 11h ngày 24/7. Mục đích là để khoanh vùng, theo dõi dịch tễ, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Liên quan đến dịch Covid-19, tỉnh Sóc Trăng cũng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với 3 khu vực thuộc ấp Trà Sết, ấp Vĩnh Thạnh B (xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) với 353 hộ, 1.429 nhân khẩu. Thời gian thực hiện 15 ngày, kể từ 20h ngày 24/7.