Bạc Liêu: Thai phụ dương tính SARS-CoV-2 sinh con ngay trong khu cách ly

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Tối 20/7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, thai phụ dương tính SARS-CoV-2 đã sinh con ngay trong khu cách ly, điều trị của bệnh viện.

Theo đó, sau khi được đưa vào khu cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu vào ngày 19/7 khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, chị D. (SN 1992, đang mang thai và đến ngày dự sinh) được y, bác sĩ thăm khám sức khỏe cẩn thận.

Đến chiều tối cùng ngày, chị D. đã sinh con (sinh mổ) ngay trong khu cách ly, điều trị của bệnh viện đặt tại khoa Nhiễm. Chị D. sinh một bé trai, nặng khoảng 3 kg.

"Ê kíp y, bác sĩ bệnh viện đã có những hỗ trợ rất tốt để chị D. sinh mẹ tròn con vuông", một cán bộ bệnh viện cho hay.

Bạc Liêu: Thai phụ dương tính SARS-CoV-2 sinh con ngay trong khu cách ly - 1

Khu cách ly, điều trị các ca dương tính SARS-CoV-2 ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, chị D. (SN 1992, đang mang thai) cùng chồng là anh T. (SN 1991) từ TPHCM về quê nhà ở xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) và được cách ly tại nhà. Cả 2 vợ chồng chị D. đều đi làm thuê ở TPHCM.

Sáng ngày 19/7, 2 vợ chồng chị D. đến Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân xin nhập viện để theo dõi chờ sinh. Sau đó, qua lấy mẫu test nhanh và xét nghiệm PCR cả 2 đều dương tính SARS-CoV-2, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cách ly, điều trị.