Bạc Liêu cách ly 4 người về từ Campuchia

(Dân trí) - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) vừa cho biết, đã tiến hành cách ly 4 người về từ Campuchia.

Theo đó, khoảng 2h ngày 22/5, bà P.T.D. (48 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) từ Campuchia về qua cửa khẩu ở An Giang, sau đó đi xe khách về TP Cần Thơ. Bà D. tiếp tục đi xe khách về Bạc Liêu khoảng 7h cùng ngày.

Qua kiểm tra y tế, bà D. có biểu hiện ho, nặng ngực, thân nhiệt hơn 36 độ C, có bệnh mãn tính kèm tăng huyết áp, tim mạch, gan.

Chiều ngày 22/5, bà D. đến Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu khám theo hướng dẫn. Sau đó, bà D. và chị H.T.B.C. (20 tuổi, con gái bà D.) về cơ sở cách ly tập trung ở huyện Hòa Bình.

Bạc Liêu cách ly 4 người về từ Campuchia - 1

Bạc Liêu đã tiến hành cách ly 4 người về từ Campuchia.

Ngày 23/5, cơ quan chức năng huyện Hòa Bình tiếp tục nhận được tin báo có 2 người về từ Campuchia là anh L.Q. (24 tuổi) và em ruột là L.Qu. (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình).

Hai anh em anh Q. đi từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) vào chiều ngày 21/5. Sau đó, cả 2 đi xe khách về tới Bạc Liêu vào sáng sớm ngày 22/5.

Qua kiểm tra y tế ban đầu, cả anh Q. và Qu. đều có sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu gì bất thường.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định, hiện ngành chức năng huyện Hòa Bình đã đưa cả 4 trường hợp trên vào khu cách ly tập trung của huyện, trong đó cử ngành Y tế theo dõi, chăm sóc trường hợp bà D.

Huỳnh Hải