Cần Thơ

Ba anh em nhập viện cấp cứu vì ăn trứng cóc

(Dân trí) - Ngày 19/10, nguồn tin từ Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ cho biết, Bệnh viện này vừa cấp cứu kịp thời cứu sống 3 cháu bé trong một gia đình bị ngộ độc do ăn thịt cóc.

 

Hai bé Kiều và Vi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ còn cháu Khang đã được chuyển qua Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ
Hai bé Kiều và Vi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ còn cháu Khang đã được chuyển qua Bệnh viện Quân y 121 Cần Thơ

Ba em bé bị ngộ độc thịt cóc gồm, Lê Vĩ Khang (16 tuổi), Lê Diễm Kiều (10 tuổi) ;Lê Tường Vi (8 tuổi) cùng ngụ xã Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Sau bữa cơm tối ngày 18/10, các bé bị  nôn ói nhiều lần, đau bụng, mệt lả người. Xức dầu, uống thuốc nhưng không đỡ. Đến khoảng 19h30 cùng ngày thì được người  đưa vào bệnh viện trong tình trạng nhịp tim nhanh, tay chân lạnh, chẩn đoán ngộ độc trứng cóc.

Người nhà của các bé cho biết, chiều 18/10, cháu Khang đi bắt cá và cóc về làm đồ ăn tối cho cả nhà, nhưng vì lâu không làm thịt cóc nên Khang quên không bỏ trứng ra, mà lại đem chiên chung với thịt cóc rồi ăn. Một tiếng sau cả 3 anh em Khang, Kiều, Vi đều bị ngộ độc

Tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, 3 anh em Khang được súc rửa dạ dày, bơm than hoạt tính, truyền dịch thải độc, nâng huyết áp và theo dõi sát.  Đến chiều hôm nay 19/10, sức khỏe của các cháu Khang, Kiều,Vi tiến triển tốt , nhịp tim bình thường, huyết áp ổn định.

Phạm Tâm