Ai Cập: 2 phụ nữ chết do cúm gia cầm

(Dân trí) - Một phụ nữ đã tử vong hôm thứ Ba (18/11) sau khi nhập viện ở tỉnh Minya – miền nam Ai Cập trong tình trạng nguy kịch. Đây là ca tử vong thứ hai trong vòng 1 tuần do chủng cúm H5N1 ở nước này.

Ai Cập: 2 phụ nữ chết do cúm gia cầm

H5N1 là một trong những chủng vi rút nguy hiểm và gây chết người nhiều nhất đang được WHO theo dõi chặt chẽ. Chủng vi rút này đã giết chết hơn 400 người trên khắp thế giới kể từ khi xuất hiện lần đầu năm 2003, khác với chủng H5N8, là chủng hiện đang lan tràn ở một số trang trại chăn nuôi gia cầm ở châu Âu trong những ngày gần đây.

Người phụ nữ tử vong sau khi nhập viện ở tình Minya trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, vào hôm Chủ nhật, một phụ nữ khác đã chết do cúm gia cầm ở tỉnh Assiut cạnh đó.

Tính đến thời điểm này trong năm, Ai Cập đã báo cáo tổng cộng 7 trường hợp nhiễm H5N1, ba trong số đó đã tử vong, phần lớn. Trên thế giới phần lớn các ca tử vong từ chủng vi rút này là ở Đông Nam Á.

Một chủng cúm gia cầm thứ ba - H7N9 – đã giết chết hơn 170 người kể từ năm 2013 . Các chủng vi rút cúm được đặt tên theo các thứ týp khác nhau của 2 protein trên bề mặt vi rút là haemagglutinin và neuraminidase, giúp xác định nguy cơ đối với người.

Thái Lan cảnh giác cao với cúm gia cầm

Bộ Y tế công cộng Thái Lan đã chỉ thị cho tất cả các tỉnh cảnh giác cao độ với mọi chủng cúm gia cầm trong thời gian mùa đông, nhất là ở các khu vực biên giới. Động thái này nhằm đáp lại những báo cáo về dịch cúm gia cầm H5N8 tại một trang trại chăn nuôi ở Hà Lan hôm 17/11.

Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan cho biết dịch cúm gia cầm có thể tái xuất hiện do chim di cư từ vùng lạnh xuống vùng ấm áp hơn ở nước này, mặc dù chưa có trường hợp cúm gia cầm nào được báo cáo ở Thái Lan kể từ năm 2006.

“Thái Lan vẫn có nguy cơ tái xuất hiện dịch cúm gia cầm, nhất là chủng H5N1 vì các ca bệnh đã được báo cáo ở các nước láng giềng," ông nói. Cho đến nay chưa có trường hợp chủng H5N8 nào được báo cáo ở Thái Lan.

Cẩm Tú

Theo Channelnewsasia