92% trẻ dị tật thận tiết niệu phải mổ

(Dân trí) - Theo PGS.TS Trần Đình Long, bệnh viện Nhi TƯ, số trẻ bị dị tật thận tiết niệu tại Việt Nam phải mổ và tỉ lệ trẻ tử vong do loại dị tật đặc biệt này cao hơn các nước phát triển đến vài chục lần.

Trong nghiên cứu dị tật thận tiết niệu và kế hoạch điều trị, theo dõi bệnh ở trẻ em, PGS.TS Trần Đình Long đã phát hiện ra gần 1.000 ca di tật thận tiết niệu và có đến hơn 92% đã trong tình trạng đái mủ, suy thận, phải chỉ định can thiệp bằng phẫu thuật.

 

Gần 8% còn lại, một nửa có dị tật nhưng phát hiện sớm nên có thể theo dõi bảo tồn, số còn lại, bệnh đã ở giai đoạn nguy kịch, không còn hy vọng cứu sống.

 

Ở các nước phát triển, số bệnh nhân thận tiết niệu phải mổ ở lứa tuổi nhỏ chỉ khoảng 2%, còn lại là bảo tồn. Tử vong do dị tật thận tiết niệu ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng chỉ độ 2-3%.

 

PGS. TS Trần Đình Long cho biết, trong 6.037 trẻ sinh tại bệnh viện Phụ sản TƯ trong hai năm gần đây có 177 trường hợp bị dị tật thận tiết niệu (chiếm 2,93%). 

Hồng Hải