88 trường hợp trở về Thanh Hóa từ vùng nguy cơ cao âm tính với SARS-CoV-2

Duy Tuyên

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm 88 trường hợp liên quan đến 28 điểm nguy cơ cao theo thông báo khẩn số 18 của Bộ Y tế, đều âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 1/8, xác nhận với phóng viên Dân trí, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa cho biết 68/88 trường hợp trở về từ 28 điểm nguy cơ cao đều âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó, có 20 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

88 trường hợp trở về Thanh Hóa từ vùng nguy cơ cao âm tính với SARS-CoV-2 - 1
Kết quả xét nghiệm 88 trường hợp liên quan đến 28 điểm nguy cơ cao theo thông báo khẩn số 18 của Bộ Y tế, đều âm tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo ông Trương, mẻ xét nghiệm tối 31/7 có 186 mẫu, trong đó có 68 mẫu còn lại của 88 trường hợp nêu trên đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cách ly, theo dõi, giám sát đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch theo công bố của Bộ Y tế.

Thống kê của ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa, tính đến chiều ngày 31/7, tổng số người từ Đà Nẵng và các địa phương có dịch về đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú là 5.763 người. Tại cơ sở điều trị Covid-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đang cách ly, điều trị 5 bệnh nhân.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, chiều 31/7, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất các giải pháp, quyết liệt thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Theo đó, tại các địa phương Thanh Hóa đã kiện toàn ban chỉ đạo và tổ giám sát các cấp; 559 tổ giám sát cấp xã đã có báo cáo hoạt động hàng ngày.

Các thành viên ban chỉ đạo đánh giá nguy cơ dịch xâm nhập vào Thanh Hóa rất lớn và hiện hữu; nguồn lây trước mắt và chủ yếu hiện nay là từ những người mang mầm bệnh trở về từ Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố có dịch. Chưa loại trừ khả năng đã có nhiều người Thanh Hóa đang mang mầm bệnh nhưng chưa phát bệnh hoặc mang mầm bệnh không triệu chứng sẽ là nguồn lây bệnh rất khó kiểm soát…

Trong khi đó, đã xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơi lỏng trong công tác phòng, chống dịch sau thời gian gỡ bỏ các biện pháp cách ly xã hội. Hiện nguồn hóa chất, test kít, sinh phẩm để triển khai việc xét nghiệm, giám sát rộng rãi trong thời gian ngắn chưa thực hiện được, do nguồn dự trữ không đủ và việc mua bổ sung gặp nhiều khó khăn vì thiếu nguồn cung...

Bên cạnh đó, thuận lợi của Thanh Hóa là đã có kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, điều trị, kiểm soát dịch Covid-19, cơ sở vật chất đã được đầu tư và các biện pháp phòng, chống dịch đã thực hiện hiệu quả trong đợt dịch đầu…

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cần phải tăng cường công tác giám sát các đối tượng nguy cơ để cách ly kịp thời. Đây là yếu tố thành công trong phòng, chống dịch. Đối với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng, khuyến cáo hạn chế tập trung đông người không cần thiết từ ngày 1/8.