8 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam có hơn 300 trường hợp là F1 và F2

Công Bính

(Dân trí) - Sở Y tế Quảng Nam cho biết, trong 8 ca mắc Covid-19 tại đây được Bộ Y tế công bố chiều 9/8, có đến 6 trường hợp ở huyện Đại Lộc, 2 ca còn lại ở TP Tam Kỳ và TP Hội An.

Đáng chú ý, theo báo cáo, 8 ca mắc Covid-19 này có 306 trường hợp là F1 và F2. Đa số các ca bệnh này đều liên quan đến các ca bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng.

8 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam có hơn 300 trường hợp là F1 và F2 - 1

Lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện virus SARS-CoV-2

Theo đó, bệnh nhân 840 (nữ, SN 1984, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam). Bệnh nhân là thợ may, đã từng đi nhà thăm người thân trở về từ Khoa Nội Thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng và có tiếp xúc trực tiếp (F1) với các BN 593, BN 547, BN 625, BN,715, BN 567.

Trong ngày 25/7, bệnh nhân sau khi thăm người thân từ bệnh viện về thì hôm sau đi đến một nhà may ở An Bàng (phường Cẩm An, Hội An). Tại đây bệnh nhân có tiếp xúc với 13 người khác, sau đó bệnh nhân đến đám tang tại nhà BN 593.

Sau khi rời đám tang, trên đường về có ghé vào nhà một người khác. Đến chiều tối lại chở mẹ trở lại đám tang. Những ngày sau, bệnh nhân đến giúp việc trong đám tang tại nhà của BN 593, thường xuyên ở khu vực bếp.

8 ca mắc Covid-19 ở Quảng Nam có hơn 300 trường hợp là F1 và F2 - 2

Các khu vực có ca mắc Covid-19 được phong tỏa để tránh lây lan

Ngày 1/8, bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 2/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm nhưng có kết quả âm tính. Ngày 6/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và ngày 9/8 bệnh nhân được chuyển điều trị tại phòng khám đa khoa Điện Nam - Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân hiện tại sốt nhẹ (37,5 độ C), khàn tiếng, ho nhẹ, hơi khó thở.

Trong 8 bệnh nhân công bố chiều 9/8 có một bệnh nhân là học sinh ở TP Tam Kỳ. Là bệnh nhân 841 (nam, sinh năm 2009, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Từ ngày 13-24/7, bệnh nhân cùng chị đi xe máy ra thăm ông bà nội ở Đà Nẵng. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân đi chơi công viên, đi siêu thị, đi ăn cùng chị.

Từ ngày 24-31/7, bệnh nhân được mẹ đón về Tam Kỳ bằng xe máy và có đi bán tạp hóa cùng mẹ ở chợ Vườn Lài (phường An Sơn, TP Tam Kỳ. Trong quá trình này cháu tiếp xúc với bạn và nhiều người.

Chiều 1/8 bệnh nhân đến Trạm y tế khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 6/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 9/8 bệnh nhân được chuyển điều trị tại phòng khám đa khoa Điện Nam - Điện Ngọc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân hiện tại sức khỏe bình thường

6 trong số 8 ca bệnh ở Quảng Nam được công bố chiều 9/8 trú ở huyện Đại Lộc. Một trong số đó cũng có lịch trình dày đặc. Đây là bệnh nhân 835 (nữ, sinh năm 1994, trú xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Theo thông tin bệnh nhân khai: Từ ngày 16-22/7 bệnh nhân được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nằm ở khoa đột quỵ. Tại đây bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người.

Sáng 22 đến sáng ngày 23/7, bệnh nhân chuyển lên Khoa Nội thận- Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Đến chiều 23/7 bệnh nhân về quê thăm con, hôm sau ra lại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Ngày 26/7 bệnh nhân dự đám giỗ ở nhà anh ở thôn Mỹ Tây (xã Đại Phong, Đại Lộc) có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình; trong đó có chồng, con, chị ruột.

Ngày 27/7 bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu lần 1 tại Khu B huyện đội Đại Lộc. Tại đây, bệnh nhân ở cùng phòng với 6 người khác. Ngày 6/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ngày 9/8 bệnh nhân làm thủ tục chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân hiện tại sức khỏe bình thường.