70.000 người hưởng lợi từ dự án Chăm sóc, hỗ trợ và phòng chống HIV/AIDS

(Dân trí) - Hàng trăm sinh viên và tình nguyện viên Chữ Thập đỏ đã tập trung tham gia hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS (1/12/2014).

Ông Đặng Minh Châu và ô
Ông Đặng Minh Châu và ông Kendall RePass tham gia vẽ, hoàn thiện Bức tranh Ruy băng lớn.

Với chủ đề “Một vòng tay - Không khoảng cách” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Thanh niên Việt Nam phòng, chống HIV/AIDS dưới sự tài trợ của Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cùng Chương trình phòng, chống AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS), được tổ chức tối qua 30/11, tại khu Ký túc xá Mễ Trì (Hà Nội).

Tham dự chương trình có ông Đặng Minh Châu, Phó tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ông Kendall RePass, Trưởng đại diện Chữ thập đỏ Mỹ tại Việt Nam; Lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đại diện nhiều cơ quan tổ chức trong nước và quốc tế.

Vì một ngày mai không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV
Vì một ngày mai không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Ông Đặng Minh Châu thay mặt Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi mọi người chúng ta có những hành động thiết thực cùng chung tay với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hưởng chương trình ‘Một vòng tay - Không khoảng cách’ nhân Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS năm 2014. Hiện nay, Hội CTĐ Việt Nam đang triển khai Dự án Chăm sóc, hỗ trợ và phòng, chống HIV/AIDS tại 4 tỉnh, thành phố phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và Sơn La).

Dự án được thực hiện từ năm 2008. Đến nay, sau 6 năm thực hiện, Dự án đã xây dựng được mô hình Phòng truyền thông, tư vấn đồng đẳng miễn phí về HIV/AIDS đặt tại một số bệnh viện – nơi đang điều trị cho bệnh nhân AIDS. Ngoài ra, Dự án còn triển khai các hoạt động tiếp cận cộng đồng tập trung vào nhóm có hành vi nguy cơ cao. Tổng cộng có 70.000 người đã được hưởng lợi từ Dự án này.

Sinh viên ký túc xá Mễ Trì trong đêm giao lưu hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS
Sinh viên ký túc xá Mễ Trì trong đêm giao lưu hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS

Tại chương trình, thay mặt Ban tổ chức, ông Đặng Minh Châu đã gửi đi thông điệp: Tình hình nhiễm HIV/AIDS tuy nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát và khống chế được. Các biện pháp dự phòng nằm trong chính nhận thức và thực hành của mỗi công dân. Mỗi người hãy tự bảo vệ sức khỏe của chính mình…Ngăn chặn HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, của mỗi người dân và của toàn xã hội.

Trước đó, từ 14h cùng ngày, nhiều hoạt động thiết thực đã được ít nhất 500 người tham dự tiến hành như: văn nghệ, vẽ tranh lớn, trò chơi, thi tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS, thắp nến tưởng niệm… Đặc biệt là sự giao lưu của các nhóm tự lực và dễ bị tổn thương bởi HIV/AIDS đến từ các địa phương Sơn La, Thái Nguyên, Hải Phòng và Hà Nội.

Gần đây, UNAIDS đã chính thức đưa ra mục tiêu mới để hướng đến kết thúc đại dịch AIDS đang được cả thế giới, trong đó có Việt Nam hưởng ứng. Đó là, đến năm 2020, sẽ có 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng của bản thân; 90% số người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục; 90% số người điều trị ARV duy trì lượng HIV dưới ngưỡng ức chế. Việt Nam đang phối hợp với các tổ chức quốc tế để thúc đẩy các mục tiêu nêu trên, đồng thời CTĐ Việt Nam cũng thể hiện cam kết cùng chung tay thực hiện thành công các mục tiêu đó.

Gần đây, UNAIDS đã chính thức đưa ra mục tiêu mới để hướng đến kết thúc đại dịch AIDS đang được cả thế giới, trong đó có Việt Nam hưởng ứng. Đó là, đến năm 2020, sẽ có 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng của bản thân; 90% số người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục; 90% số người điều trị ARV duy trì lượng HIV dưới ngưỡng ức chế. Việt Nam đang phối hợp với các tổ chức quốc tế để thúc đẩy các mục tiêu nêu trên, đồng thời CTĐ Việt Nam cũng thể hiện cam kết cùng chung tay thực hiện thành công các mục tiêu đó.

Nhân Hà