5 trường hợp Covid-19 khỏi bệnh, Việt Nam gần hết ca nhiễm SARS-CoV-2

(Dân trí) - Ngày 2/6, cả nước có thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy đã có 298/328 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi.

Đúng 15h chiều nay 02/6, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tổ chức công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại cơ sở y tế này.

5 trường hợp Covid-19 khỏi bệnh, Việt Nam gần hết ca nhiễm SARS-CoV-2 - 1

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào chiều nay bao gồm:

- BN294 là nam, 29 tuổi, nhập viện vào ngày 13/5/2020. Qua quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 26/5, 28/5, 29/5. Tình trạng hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, phổi thông khí đều, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

- BN299 là nam, 35 tuổi, nhập viện vào ngày 17/5. Tính đến nay, bệnh nhân đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 29/5 và 01/6. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, tim đều.

- BN307 là nam, 30 tuổi, nhập viện vào ngày 18/5. Bệnh nhân đã có 3 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 29/5, 30/5, 31/5. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

- BN311 là nam, 26 tuổi, nhập viện ngày 18/5. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 27/5 và 30/5. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim đều, toàn trạng ổn định.

Tất cả các bệnh nhân này đều là hành khách trên chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva (Liên bang Nga) hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 4h40 sáng 13/5/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly tại Bệnh viện thêm 14 ngày để theo dõi sức khỏe theo quy định.

5 trường hợp Covid-19 khỏi bệnh, Việt Nam gần hết ca nhiễm SARS-CoV-2

Chia sẻ về các ca bệnh nhập cảnh được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ Thái Bình, BS Trần Văn Giang, Phó Trưởng khoa Virus-Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: "Về các bệnh nhân Covid-19 từ Thái Bình chuyển lên, dù một số trường hợp có triệu chứng lâm sàng là viêm phổi nhưng không có trường hợp nào diễn tiến suy hô hấp và nhìn chung tất cả các bệnh nhân đều đang tiến triển rất tốt".

5 trường hợp Covid-19 khỏi bệnh, Việt Nam gần hết ca nhiễm SARS-CoV-2 - 2

BS Trần Văn Giang, Phó Trưởng khoa Virus-Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Cũng trong ngày 2/6, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh có 1 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Đây là BN 278 ( 50 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam), vào viện điều trị ngày 7/5/2020.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 23/05/2020 và lần 2 vào ngày 26/5/2020 và lần 3 vào ngày 29/5/2020. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Với thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào chiều nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung đương đã điều trị khỏi 154 ca mắc Covid-19, hiện nay cơ sở chống dịch tuyến đầu này chỉ còn điều trị 15 ca.

Trong cả nước, tính đến nay, đã 47 ngày Việt Nam bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch Covid-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong tổng số 328 ca mắc Covid-19 được ghi nhận, đã có 298 ca bình phục và không có trường hợp nào tử vong.

Minh Nhật