5 lưu ý trước khi sử dụng cốc nguyệt san con gái cần biết

Trường Thịnh

(Dân trí) - Cốc nguyệt san là một món đồ tuy nhỏ bé nhưng lại giúp xóa tan lo lắng của chị em phụ nữ trong những ngày "đèn đỏ". Tuy nhiên, món đồ ấy chỉ thực sự phát huy tác dụng khi chị em chọn mua và sử dụng đúng cách.

Cốc nguyệt san là một dụng cụ vệ sinh có dạng hình phễu được đưa vào âm đạo của chị em phụ nữ để hứng đựng kinh dịch trong những ngày "dâu". Vì thế loại cốc này còn được gọi là cốc kinh nguyệt. Trước khi sử dụng cốc nguyệt san, chị em cần nắm rõ những lưu ý dưới đây để sản phẩm thực sự phát huy hiệu quả.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Cốc nguyệt san là sản phẩm quen thuộc trên thế giới nhưng có lẽ còn khá lạ lẫm với chị em phụ nữ Việt Nam. Do đó, nhiều chị em vẫn chưa thực sự biết cốc nguyệt san là gì ? Cách sử dụng sản phẩm này ra sao?. Hơn nữa, cốc nguyệt san được cho vào một bộ phận khá nhạy cảm của chị em phụ nữ là âm đạo nên phải biết cách đưa vào, lấy ra cho đúng để tránh xây xát, tổn thương.

Bên cạnh đó, cốc nguyệt san có chất lượng tốt được sản xuất bởi các thương hiệu danh tiếng và bày bán ở siêu thị hoặc nhà thuốc. Các nhà sản xuất này luôn luôn quan tâm đến người dùng của mình và có hướng dẫn cụ thể trên bao bì sản phẩm. Thêm vào đó, dù có tác dụng giống nhau, nhưng mỗi loại cốc nguyệt san đến từ các thương hiệu khác nhau sẽ có một số đặc điểm khác nhau.

Vì tất cả các lý do trên, chị em nên đọc kỹ cách dùng cốc nguyệt san trên bao bì sản phẩm để sử dụng, bảo quản đúng cách. Có như thế, sản phẩm mới thực sự phát huy tác dụng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chị em vào những ngày "dâu".

5 lưu ý trước khi sử dụng cốc nguyệt san con gái cần biết - 1
Chị em nên đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì sản phẩm trong lần đầu sử dụng để dùng cốc nguyệt san cho đúng.

Chọn cốc nguyệt san đúng kích cỡ

Có một thực tế là kích thước âm đạo của chị em phụ nữ khác nhau. Phụ nữ Việt Nam thường có chiều dài âm đạo trung bình thấp hơn phụ nữ châu Âu. Chị em dưới 30 tuổi chưa có em bé hoặc sinh mổ có kích thước âm đạo nhỏ hơn chị em trên 30 tuổi đã sinh em bé. Chưa kể một số chị em còn có cổ tử cung đặc biệt, thấp hơn so với người bình thường ảnh hưởng đến độ dài của âm đạo. Chính vì thế, các nhà sản xuất thường chế tạo ra cốc nguyệt san với nhiều kích cỡ khác nhau để phù hợp hơn với kích thước âm đạo của chị em phụ nữ.

Bên cạnh đó, nếu chọn cốc nguyệt san quá to, không những chị em cảm thấy cộm, khó chịu mà âm đạo cũng bị tác động và có thể tổn thương. Ngược lại, nếu chọn cốc nguyệt san quá nhỏ thì thành cốc không bám chặt vào thành âm đạo, dễ gây rò rỉ kinh nguyệt ra ngoài.

Vì thế, trước khi mua cốc nguyệt san, chị em nên xem mình thuộc đối tượng nào và thử đo chiều dài âm đạo của mình để chọn được loại cốc phù hợp nhất.

5 lưu ý trước khi sử dụng cốc nguyệt san con gái cần biết - 2
Nên chọn cốc nguyệt san có kích cỡ phù hợp với kích thước âm đạo để sử dụng thoải mái suốt cả ngày dài.

Rửa tay sạch cả trước và sau khi sử dụng

Bàn tay là nơi tiếp xúc với nhiều vật dụng nên vi khuẩn có thể "trú ẩn" vào móng, kẽ ngón tay. Mà ngón tay là bộ phận chị em sử dụng để cho cốc nguyệt san vào và lấy cốc ra khỏi âm đạo. Nếu chị em không rửa tay sạch sẽ, vi khuẩn sẽ theo ngón tay đi vào âm đạo gây viêm nhiễm. Bên cạnh đó, nếu sau khi sử dụng, chị em không rửa tay thì kinh dịch chẳng may còn sót lại hoặc vi khuẩn bám dính trên tay có thể lây lan sang các chỗ khác mà chị em chạm vào.

Do đó, chị em nên rửa tay thật sạch bằng xà phòng hoặc nước rửa tay tiệt trùng trước và sau khi sử dụng cốc nguyệt san.

Vệ sinh cốc nguyệt san đúng cách

Nhiều chị em nghĩ rằng trước hoặc sau khi dùng chỉ cần tráng qua nước lã hoặc nước sôi là được. Thực chất, cách vệ sinh này chỉ giúp làm sạch đa số các vết bẩn nhìn thấy. Còn vi khuẩn vẫn có thể tồn tại ở miệng cốc, cuống cốc hay lỗ thoát khí… Khi chị em sử dụng, những vi khuẩn này sẽ theo cốc vào trong và tấn công âm đạo gây viêm nhiễm phụ khoa.

Để khắc phục điều này, chị em có thể vệ sinh cốc nguyệt san bằng cách đun sôi trong nồi nước khoảng 5 phút hoặc bỏ cốc vào cốc tiệt trùng có nước, quay trong lò vi sóng 3-5 phút. Hay chị em có thể dùng dung dịch tiệt trùng chuyên dụng rửa cốc 5-7 phút hoặc ngâm cốc nguyệt san cùng viên tiệt trùng trong nước khoảng 15 phút.

5 lưu ý trước khi sử dụng cốc nguyệt san con gái cần biết - 3
Chỉ với ba cách vệ sinh đơn giản trong vài phút là chị em có thể làm sạch cốc nguyệt san dễ dàng.

Chú ý thay cốc mới trong khoảng 6-12 tiếng

Khi sử dụng cốc nguyệt san, nhiều chị em thấy kinh dịch chưa đầy nên chưa thay cốc. Hoặc chị em thấy quá thoải mái nên quên mình đang sử dụng cốc nguyệt san và quên luôn việc thay cốc. Điều này vô tình làm cho cốc nguyệt san nằm trong âm đạo của chị em quá 12 tiếng.

Thông tin từ các nhà sản xuất đưa ra đều cho thấy cốc nguyệt san chỉ có thể để được trong âm đạo tối đa là 12 tiếng mà vẫn đảm bảo vệ sinh. Sau khoảng thời gian này, kinh dịch trong cốc có thể biến đổi, gây mùi và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm "cô bé". Vì thế, các nhà sản xuất đều khuyến cáo dù kinh dịch chưa đầy, chị em cũng nên thay cốc mới trong khoảng thời gian 6-12 tiếng.

5 lưu ý trước khi sử dụng cốc nguyệt san con gái cần biết - 4
Dù cốc nguyệt san chưa đầy, chị em cũng chỉ nên sử dụng tối đa 12 tiếng là thay cốc ngay để đảm bảo vệ sinh, ngăn ngừa vi khuẩn.

Như vậy dù cốc nguyệt san là một sản phẩm tốt và rất tiện dụng nhưng nếu chị em không nắm được các lưu ý trên và sử dụng đúng cách thì nhiều khi sẽ phản tác dụng, gây khó chịu, rò rỉ kinh dịch hay viêm nhiễm cho "cô bé". Và điều quan trọng là hãy tìm đến những sản phẩm có chất lượng tốt như cốc nguyệt san Liberty Cup để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng.

Liberty Cup là thương hiệu cốc nguyệt san đến từ Pháp và đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế về độ an toàn. Cốc nguyệt san Liberty Cup có nhiều kích cỡ và phù hợp với phụ nữ Việt. Nếu muốn đặt mua sản phẩm này, chị em có thể liên hệ với Công ty TNHH Thương mại Link Việt Nam - nhà phân phối duy nhất của Liberty Cup tại Việt Nam

Công ty TNHH Thương mại Link Việt Nam

Địa chỉ: Chung cư VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://libertycup.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Libertycupvietnam/

Hotline: 0393.501.650