Đồng Nai:

5 CSGT tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 ở TPHCM đã có kết quả xét nghiệm

Khoa Nam

(Dân trí) - Thanh niên 17 tuổi vi phạm giao thông bị tổ tuần tra Công an huyện Xuân Lộc xử lý được xác định mắc Covid-19. 5 chiến sĩ tiếp xúc gần với anh này đang được cách ly.

Theo bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, 5 chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Xuân Lộc đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Các chiến sĩ tiếp tục được cách ly y tế tập trung để theo dõi sức khỏe.

5 CSGT tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 ở TPHCM đã có kết quả xét nghiệm - 1

Ngành y tế tỉnh Đồng Nai đang theo dõi, kiểm soát chặt chẽ trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 23/5, anh Nguyễn Xuân G.T. (sinh năm 2004, quê Bình Thuận, thường trú quận Gò Vấp, TPHCM) chạy xe máy từ Bình Thuận về TPHCM.

Khi đến địa phận xã Gia Lào, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), anh T. bị tổ công tác Công an huyện Xuân Lộc yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Ghi nhận anh T. vi phạm nhiều lỗi, CSGT đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện. Thanh niên 17 tuổi sau đó lên xe khách Cúc Phương để tiếp tục hành trình vào TPHCM.

Ngày 26/5, anh họ của T. là thành viên sinh hoạt giáo hội Truyền giáo Phục Hưng phát hiện mắc Covid-19. Ba hôm sau, cơ quan chức năng TPHCM gửi thông báo, chuyển anh T. đi cách ly vì xác định là F1.

Sau khi T. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (BN6765), người nhà thanh niên này đã báo cho lực lượng chức năng huyện Xuân Lộc.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Xuân Lộc đã xác minh được 5 cán bộ CSGT tiếp xúc gần với T. Các F1 khác có liên quan là tài xế xe Cúc Phương và hành khách trên ô tô này.

Tất cả nhanh chóng được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.